Nông tặc!

Thứ năm, 26/05/2022 13:11
- Kẻ phá hoại mùa màng nào vậy Tư Tây Nguyên?

- Đó là các cửa hàng buôn bán phân bón giả, kém chất lượng đó Bề Tui.

- Đây là gian thương chớ “nông tặc” gì!

- Hành vi của họ vừa là gian thương, vừa là “nông tặc” đó Bề Tui.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Chớ gì nữa, bán hàng giả, hàng kém chất lượng là gian thương rành rành rồi. Còn coi họ là “nông tặc” bởi các loại phân bón họ bán ra cho bà con nông dân chẳng thể tăng năng suất cây trồng được mà trái lại còn làm nghèo đất, cây trái mất mùa.

- Tư Tây Nguyên nêu ví dụ thử xem?

- Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2021 tới tháng 4-2022, các đơn vị trực thuộc Sở đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và phát hiện nhiều cửa hàng buôn bán phân bón giả, kém chất lượng.

- Xử lý có nhiều không?

- Trong gần 1 năm rưỡi, các cuộc kiểm tra từ các đơn vị chức năng đã phát hiện và xử lý 46 trường hợp vi phạm với các hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm có nhãn sai quy định, phân bón giả, quá hạn sử dụng hoặc phân bón không có quyết định công nhận được phép lưu hành tại Việt Nam… Ngoài ra, các cơ quan chuyên ngành cũng lấy 98 mẫu (70 mẫu phân bón, 28 mẫu thuốc bảo vệ thực vật); trong đó, có tới 22 trường hợp vi phạm. Cụ thể, có 5 mẫu giả, chất lượng dưới 70%, 17 mẫu chất lượng không phù hợp với quy chuẩn công bố áp dụng. Tổng số tiền xử phạt tất cả các trường hợp vi phạm gần 600 triệu đồng.

- Rứa phải có giải pháp chớ?

Để hạn chế tình trạng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

- Bề Tui cho rằng, trước hết các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác đúng quy định… Tiếp đó, cần có phương thức phối hợp hiệu quả với các cơ quan ban ngành trong công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, xây dựng đường dây nóng để thông tin, tố giác tội phạm liên quan đến chất lượng, hàng giả, hàng cấm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giữa chính quyền và người dân.

Bề Tui