"Nóng" tình trạng khai thác cát trắng trong rừng phòng hộ

Thứ năm, 13/08/2015 09:55

(Cadn.com.vn) - Tại Quảng Nam, lợi dụng dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển đang triển khai, hàng đêm, các đối tượng dùng xe cơ giới lén lút khai thác cát trắng trái phép. Mặc dù sự việc trên đã được các ngành chức năng phát hiện, xử lý, song theo ghi nhận của chúng tôi, nguồn cát trắng dọc tuyến đường này vẫn bị "rút ruột" mỗi đêm.

Dự án đường cứu hộ, cứu nạn chạy từ TP Tam Kỳ đến H. Thăng Bình đã triển khai 3 năm nay nhưng việc thi công đang nham nhở, xung quanh không có nhà cửa. Dọc hai bên đường từ thôn Kim Đới (xã Tam Thăng) qua địa bàn xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) dài hơn 10km, các đối tượng đã thọc sâu vào rừng phòng hộ Pasca bị đào bới lấy cát trắng, có điểm sâu gần 10m, rộng hàng trăm mét.

Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác cát này không phải để phục vụ cho xây dựng công trình đường mà do các đối tượng "sa tặc" lén lút "tận thu" vào ban đêm. "Nhiều tháng nay, cứ vào khoảng nửa đêm, các xe tải lớn nhỏ đã tắt đèn pha, tranh thủ dừng xe ở các vị trí thuận lợi xúc cát lên đem tiêu thụ cho các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn, hoặc cho nhà máy cần nguyên liệu cát trắng. Chính vì cát "sốt giá" dao động trên dưới 100 nghìn đồng/m3 nên đối tượng đã bất chấp "tận thu"- anh T., một người dân sống gần khu vực trên cho biết.

Những gốc cây trong rừng Pasca đã và đang bị "cát tặc" bứng gốc.

Để tiếp cận những điểm "cát tặc" lộng hành, sáng ngày 12-8, chúng tôi có mặt tại con đường cứu hộ, cứu nạn qua địa phận thôn Kim Đới. Tại hiện trường, rất nhiều con đường mở trái phép từ vỉa hè đường cứu hộ, cứu nạn ven biển chạy thẳng vào rừng phòng hộ Pasca. Lòng đường còn nguyên dấu xe cơ giới mới vừa rời khỏi hiện trường. Nhiều cây đào, bạch đàn... thuộc dự án rừng phòng hộ Pasca hơn 10 năm tuổi đã bị "cát tặc" bứng trốc gốc. Những hố cát trắng tinh sâu hun hút với hàng trăm mét khối cát bị "rút ruột"...

Ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, tình hình khai thác cát trên địa bàn rất phức tạp, chính quyền đã có lực lượng dân phòng và CA tuần tra thường xuyên vào ban đêm, nhưng các đối tượng vẫn hoạt động tinh vi, trắng trợn. Ngoài chảy máu tài nguyên khoáng sản, mất mát lớn nhất là rừng phòng hộ Pasca hơn 10 năm tuổi đã bị đe dọa. "Qua kiểm đếm, kiểm lâm đã phát hiện gần 600 gốc cây rừng bị triệt hạ. 6 tháng đầu năm, chính quyền xử phạt hành chính 12 đối tượng với 47 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép. Hầu hết đều phát hiện tại bãi, chứ đối tượng lưu thông vận chuyển trên đường ĐT615 thì xã không có thẩm quyền xử lý. Nhiều vụ khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, truy quét, đối tượng đã nhanh tay bỏ cát tại chỗ nên không thể xử lý được"- ông Phong cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi khi chính quyền xã Tam Thăng tăng cường lực lượng truy quét, đẩy đuổi thì các đối tượng đã dạt qua xã Tam Phú kế bên để hoạt động lén lút vào ban đêm. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương nơi đây tăng cường tuần tra, ngăn chặn. "Từ khi sa tặc bùng phát mạnh trên đường cứu nạn cứu hộ, có thời điểm cán bộ cơ sở mất ăn mất ngủ. Hiện tại tình hình tạm yên ắng, nhưng chỉ cần lơ là, đối tượng sẵn sàng huy động xe tải các loại vận chuyển cát trắng ra ngoài tiêu thụ"- ông Nguyễn Đức Vương, Chủ tịch UBND xã Tam Phú cho biết.

Những con đường với chi chít dấu xe mới chạy ra vào lấy cát trắng trái phép.

Trước sự lộng hành của "cát tặc" tại khu vực trên, CATP Tam Kỳ đã nhiều lần mật phục. Theo đó ngày 22-7 vừa qua, CATP Tam Kỳ bắt quả tang 6 đối tượng, gồm: Đỗ Minh Thắng (1984), Phan Ngọc Sơn (1981), Mai Xuân Bạc (1983), Phan Quốc Trưởng (1977, cùng trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và Trần Văn Vũ (1991), Trần Thế Thanh (1983, cùng trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi vận chuyển, khai thác cát trái phép trên trục đường cứu hộ, cứu nạn ven biển thuộc địa bàn thôn Kim Đới (xã Tam Thăng).  Theo kết quả điều tra cho thấy, vào ban đêm, các đối tượng trên đã dùng 6 xe ben loại từ 2 đến 6 tấn và thuê người dùng xẻng xúc cát lên xe, sau đó chở đi bán cho các đại lý vật liệu xây dựng hoặc bán cho dân với giá 60.000 đến 70.000 đồng/khối...

Các đối tượng trên đã bị bắt, xử lý, song theo ghi nhận của chúng tôi và từ người dân cho biết, tại hiện trường dọc đường cứu hộ, cứu nạn, các điểm khai thác cát trắng trái phép vẫn diễn ra hàng đêm.

Được biết, trong một báo cáo về công tác thanh tra cát trắng gần đây nhất, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đánh giá, tình trạng khai thác cát trắng trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình và Núi Thành diễn ra vô cùng phức tạp. Các tổ chức cá nhân đã khai thác trái phép, mua bán hóa đơn, trốn thuế tài nguyên, không nộp phí bảo vệ môi trường với số lượng và giá trị lớn...

Bão Bình