Nữ đạo chích dùng chiêu “vu hồi” khoắng 19 chỉ vàng của người quen
Do là chỗ thân quen với nhau nên Đoàn Thị Thanh biết bà Đ.T.M. có nhiều tiền, vàng và biết cả nơi cất giấu nên nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện ý đồ, Thanh rủ bà M. cùng đi ăn sáng rồi dùng chiêu “vu hồi” để quay lại lấy trộm toàn bộ số vàng của người phụ nữ này.
Ngày 24- 12, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết, đã điều tra làm rõ vụ trộm, thu giữ 19 chỉ vàng tang vật và bắt giữ đối tượng Đoàn Thị Thanh (1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22-12, Công an phường Hội An Đông tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M. (trú tại địa phương) về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm cắp số tài sản gồm: 1 sợi dây chuyền vàng (10 chỉ), 3 nhẫn vàng (6 chỉ), 1 nhẫn vàng có gắn hạt đá màu xanh (2 chỉ) và 1 mặt dây chuyền vàng (1 chỉ). Tổng số vàng bị mất trộm là 19 chỉ vàng (có trị giá ước tính khoảng 249 triệu đồng).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, nhận thấy vụ việc ảnh hưởng tới tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Công an phường Hội An Đông đã chỉ đạo Tổ nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc đấu tranh làm rõ. Tại hiện trường vụ án, quá trình thu thập dấu vết, các trinh sát nhận định: vụ việc chỉ có thể do người quen biết với gia đình gây ra. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 15 giờ cùng ngày, sau 4 giờ khẩn trương điều tra, các trinh sát đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà M. chính là Đoàn Thị Thanh (1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) nên tiến hành triệu tập để làm việc.
Tại cơ quan Công an, qua công tác đấu tranh, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội do mình gây ra, Đoàn Thị Thanh đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, do có quen biết với gia đình bà Đ.T.M nên khoảng 8 giờ cùng ngày, Thanh điều khiển xe mô-tô hiệu Air Blade BKS 92C1-448.09, đi từ nhà ở đến nhà bà M. để chở người phụ nữ này đến phường Hội An Tây ăn sáng. Lợi dụng lúc bà M. đang ngồi ăn, Thanh lặng lẽ ra khỏi quán, điều khiển xe máy quay về lại nhà bà M. với mục đích trộm cắp tài sản.
Khi tới nơi, Thanh đi thẳng đến phòng ngủ của bà M., mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ thì thấy 1 hộp sắt có móc ổ khóa nhưng không khóa, Thanh mở hộp sắt ra thì phát hiện bên trong có một số vàng và tiền mặt, Thanh đã lấy toàn bộ số vàng và để số tiền mặt lại trong hộp sắt, sau đó móc ổ khóa lại như cũ, đóng hộc gỗ lại và đi về lại quán ăn sáng. Sau khi bà M. ăn sáng xong, Thanh chở bà M. về lại nhà rồi từ biệt ra về.
Sau khi rời khỏi nhà bà M., Thanh điều khiển xe đi đến tiệm vàng K.N (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) để bán số vàng trộm cắp được với giá 249,5 triệu đồng. Có được số tiền này, Thanh nhờ người chuyển vào tài khoản của mình số tiền 180 triệu đồng; số tiền còn lại 69,5 triệu đồng Thanh trả nợ cho một người ở phường Hội An Đông (Đà Nẵng).
Ngay sau khi có lời khai của đối tượng, Công an phường Hội An Đông đã tiến hành thu hồi toàn bộ tang vật do Đoàn Thị Thanh mang đi tiêu thụ. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ vụ việc ban đầu và báo cáo thông tin vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP để phối hợp giải quyết.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
X.SƠN









