Nữ khách đưa hàng loạt tài xế taxi vào tròng

Thứ sáu, 08/04/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - Chiều 28-3, trực ban hình sự CAP Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận thông tin từ anh Lê Văn V. (trú P. Trường Thi, tài xế hãng Taxi Lạc Hồng) về việc anh vừa bị một hành khách là nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo anh V. trước đó, ngày 25-3, anh đón khách tại khu vực vòng xuyến đường Lê Hồng Phong thì gặp một phụ nữ khoảng 35 tuổi, người này xin số điện thoại và hẹn vài hôm nữa nhờ chở bố đang điều trị ở Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An về quê ở huyện miền núi Tương Dương. Ngày 28-3, người phụ nữ này gọi điện cho anh tới đường Lê Hồng Phong đón. Theo sự chỉ dẫn của vị khách này, khi anh điều khiển xe tới một ngôi nhà khá sang trọng thì thấy khách đang lúi húi “khóa cổng”.

Lên xe, vị khách này bảo anh chạy xuống Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để thanh toán viện phí và đón bố đưa về quê. Đến cổng bệnh viện, người phụ nữ này bảo anh đứng chờ, còn mình đi vào lo thủ tục. Chừng 10 phút sau, người phụ nữ này đi ra rồi nói với anh: “Viện phí của bố hết 4,5 triệu đồng nhưng em chỉ mang có 2 triệu đồng. Anh cho em mượn tạm 2,5 triệu đồng để nộp, tí về nhà em gửi lại”. Thấy khách có vẻ thật thà, khắc khổ, thương tình nên anh V. vét sạch trong ví được 2,2 triệu đồng đưa cho khách. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy khách trở ra, anh V. liên lạc theo số điện thoại không được, vào bệnh viện tìm cũng không thấy đâu... mới biết mình bị lừa.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAP Trường Thi nhận thấy đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá tinh vi nên chỉ đạo TS vào cuộc xác minh, truy xét. Theo đại úy Lê Văn Sơn - Phó trưởng CAP Trường Thi, qua tiếp xúc với các tài xế taxi, nhiều người cho biết cũng bị lừa với hình thức tương tự. Tuy nhiên, họ ngại tới trình báo cơ quan chức năng vì số tiền bị mất ít, lại sợ dư luận đánh giá mình là “dại gái” nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Vào cuộc với quyết tâm cao, CAP Trường Thi một mặt phối hợp với các tài xế taxi trên địa bàn, nếu phát hiện đối tượng khả nghi thì điện báo; đồng thời tiến hành soát xét các đối tượng nghi vấn. Qua quá trình điều tra, các TS đã dựng lên được một đối tượng nghi can của vụ án. Đây là đối tượng từ địa phương khác tới, không có chồng, có 1 con còn nhỏ và không có nơi ở cố định. Vậy nên, để xác định và lần tìm ra hành tung của nghi can là rất khó. Hơn một ngày soát xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 30-3, lực lượng CAP Trường Thi phát hiện một phụ nữ có nhân dạng giống mô tả của các bị hại, cũng như những hành vi mờ ám mà người này đang thực hiện. Theo đó, 17 giờ cùng ngày, khi người phụ nữ này vừa gọi một taxi tới đón thì bị tổ công tác bắt giữ.

Võ Thị Phúc.

Tại trụ sở CAP Trường Thi, nghi can khai tên Võ Thị Phúc (1980, trú xã Cẩm Sơn, H. Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và thừa nhận toàn bộ hành vi. Phúc khai, cuối năm 2015 ly dị chồng, đầu năm 2016 thì bồng con nhỏ xuống TP Vinh. Tại thành phố, không một xu dính túi nên Phúc không thuê được chỗ ở, phải nay đây mai đó. Để có tiền sống qua ngày, Phúc nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, biết mình không thể làm được các vụ lớn, Phúc chỉ nhắm đến dăm bảy trăm ngàn của các tài xế taxi mà thôi. Để thực hiện các vụ lừa đảo, Phúc đến đứng trước các ngôi nhà mặt tiền vắng chủ, sau đó gọi điện cho taxi tới đón. Khi xe tới, Phúc giả vờ vòng tay vào khóa cửa cốt để cho các tài xế nghĩ đó là nhà của mình. Lên xe, khi thì thị giả vờ tạt vào tiệm mua thuốc, khi thì vờ đến bệnh viện đón người thân, sau đó nói thiếu tiền và hỏi vay. Cứ như vậy, Phúc liên tục đánh vào lòng trắc ẩn của các tài xế taxi để chiếm đoạt tiền.

Sau khi Võ Thị Phúc sa lưới, một số nạn nhân đã tới CAP Trường Thi trình báo. Đơn cử như anh Lê Hoang N. (tài xế taxi Lạc Hồng) cho biết, 6 giờ 30 ngày 27-3, anh chở người phụ nữ này từ đường Lê Hồng Phong đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Cũng với chiêu mượn tiền nộp viện phí, anh đã đưa 500 ngàn đồng cho khách. Chờ mãi không thấy ra, anh tìm tới địa chỉ khi đối tượng lên xe thì mới biết mình bị lừa. Hoặc như anh Lê Khánh T. (tài xế hãng xe Lạc Hồng) cũng bị người phụ nữ này lừa với hình thức tương tự với số tiền 900 ngàn đồng.

Bước đầu, CAP Trường Thi đã làm rõ Phúc thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo bằng hình thức trên, chiếm đoạt 4,8 triệu đồng. Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, CAP Trường Thi chuyển đối tượng lên Cơ quan CSĐT CATP Vinh để tiếp tục đấu tranh mở rộng. Vậy, ai là nạn nhân của Võ Thị Phúc, mời đến CATP Vinh trình báo để được giúp đỡ.

X.S