“Nữ quái” làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Thứ tư, 20/12/2023 07:57
Để người mua đất tin tưởng đặt cọc tiền, Lê Thị Cẩm Nhung (1985, trú thị trấn Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. Ngày 15-12, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Nhung về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nhung tại phiên tòa.
Bị cáo Nhung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Phong Thái Liên (1988, chồng Nhung) được cha mẹ tặng thửa đất rộng hơn 3.000m2 (có 300m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm) tại tổ 9, thị trấn Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) trước khi kết hôn với Nhung và đã được UBND huyện Nam Giang cấp sổ đỏ. Năm 2019, ông Liên và Nhung muốn nâng diện tích sử dụng đất ở, tách thửa để bán. Khoảng tháng 3-2020, Nhung tự thỏa thuận bán cho ông U.L. 162m2 đất với giá 1 tỷ đồng, gồm có đất ở và đất trồng cây lâu năm. Thửa đất này nằm trong thửa đất 3.000m2, trên đất có 1 ngôi nhà nhỏ thì ông L. đồng ý mua. Nhung chịu trách nhiệm làm thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên đổi chủ và đăng ký xin cấp sổ đỏ và tài sản gắn liền với đất cho ông L. Theo yêu cầu của Nhung, ông L. nhiều lần chuyển cho Nhung số tiền 248,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông L., Nhung không thực hiện theo thỏa thuận mua bán thửa đất mà sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và chữa bệnh hết.

Tháng 6-2020, Nhung lên mạng xã hội Zalo tìm đối tượng làm giả sổ đỏ và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất đã bán cho ông L. nhằm mục đích tiếp tục yêu cầu ông L. trả tiền mua đất. Theo yêu cầu của đối tượng này, Nhung cung cấp thông tin cá nhân của ông L., thông tin về thửa đất và diện tích đất bán cho ông L. để làm giả các giấy tờ trên. Sau khi nhận các giấy tờ giả đứng tên ông L., Nhung chụp hình ảnh gửi qua tin nhắn zalo của ông L. và yêu cầu chuyển trả tiền mua đất. Đầu năm 2021, Nhung tăng giá trị thửa đất lên 1,3 tỷ đồng thì ông L. vẫn đồng ý mua.

Ngày 22-4-2021 ông L. nhờ người bạn giao cho Nhung số tiền mua đất là 500 triệu đồng và Nhung viết giấy nhận tiền. Nhung yêu cầu ông L. phải trả tiền mua đất còn lại vào tháng 7-2021 thì Nhung mới giao sổ đỏ. Sau đó, Nhung nâng giá trị thửa đất lên 2 tỷ đồng thì ông L. không đồng ý mua nữa. Lúc này, ông L. nghi ngờ nên nhờ người kiểm tra và phát hiện sổ đỏ mà Nhung gửi cho mình là giả nên yêu cầu Nhung trả lại 748,5 triệu đồng. Biết sự việc bị lộ, Nhung nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả.

Ngày 14-02-2022, ông L. gửi đơn tố giác Nhung đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 27-5-2022, Nhung và ông L. thỏa thuận thống nhất cho Nhung trả lại cho ông L. số tiền 700 triệu đồng, còn lại 48,5 triệu đồng ông L. không yêu cầu Nhung trả và viết đơn bãi nại hành vi của Nhung gửi CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Nhung không trả lại tiền cho ông L. như thỏa thuận nên ông L. tiếp tục tố cáo, yêu cầu xử lý Nhung theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Lê Thị Cẩm Nhung đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng là “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên”. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nhung 7 năm tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG