“Nữ quái” lĩnh án vì sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo
Nguyễn Thị Hằng (1989, trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định phạm 3 tội danh: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam. Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng tuyên phạt 30 tháng tù treo đối với bị cáo Phan Thị Huệ (1981, trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 13-3, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Nguyễn Thị Hằng đã trao đổi, cung cấp hình ảnh giấy đăng ký xe ô-tô và sổ tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng cho Phan Thị Huệ làm giả các loại giấy tờ để Hằng sử dụng. Theo yêu cầu của Hằng, Nguyễn Thị Huệ đã 2 lần làm giả giấy đăng ký xe ô-tô BKS 38A-480.47 mang tên Nguyễn Thị Hằng và 1 sổ tiết kiệm giả có kỳ hạn của một ngân hàng với số tiền gửi 1 tỷ đồng của Nguyễn Thị Hằng.
Cụ thể, do cần tiền để trả nợ, Nguyễn Thị Hằng nảy sinh ý định dùng giấy tờ giả để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo đó, Hằng đem giấy đăng ký xe ô-tô giả mang tên Nguyễn Thị Hằng đối với ô-tô BKS 38A-480.47 rồi đến cơ sở cầm đồ C.T (tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) cầm cố, lừa chiếm đoạt của chị H.N.A.T hơn 220 triệu đồng. Hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hằng sau đó bị phát giác, tố cáo lên cơ quan Công an.
Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện, ngoài vụ việc trên, từ tháng 10- 2022 đến tháng 6-2023, Nguyễn Thị Hằng còn đưa ra các thông tin gian dối như: có mối đầu tư đưa lại lợi nhuận cao; cần tiền nhập hàng kinh doanh… để thực hiện lừa đảo. Bằng thủ đoạn này, Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của 4 bị hại khác trong và ngoài tỉnh.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Phan Thị Huệ đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhận định hành vi của 2 bị cáo Hằng và Huệ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, gây hoang mang dư luận, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức nên cần phải có bản án nghiêm minh để răn đe.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng 6 tháng tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", 3 năm tù giam về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là 16 năm 6 tháng tù giam. Đối với bị cáo Phan Thị Huệ, HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
X.S