Nữ quái lừa bán cô gái bị câm điếc sang Trung Quốc

Thứ bảy, 04/07/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành, Nghệ An cho biết, ngày 25-6, trực ban CAH nhận được đơn thư trình báo của gia đình chị Trương Thị Minh N. (1992, trú xã Diễn Xuân, H. Diễn Châu, Nghệ An) về việc chị bị câm điếc bẩm sinh đã bị một phụ nữ tên Nhật (trú xã Mỹ Thành, H. Yên Thành) đưa đi đâu không rõ. Tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận thấy đây là vụ án có tính chất khá nghiêm trọng, có dấu hiệu tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép nên lãnh đạo CAH chỉ đạo Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy (CSĐTTPVHS-KT-MT) xác lập chuyên án để đấu tranh, xác minh làm rõ. Ngay sau đó, Chuyên án 615N được xác lập, lực lượng TS, ĐTV tinh nhuệ nhanh chóng được tung vào cuộc.

Không mấy khó khăn, mũi TS có mặt tại xã Mỹ Thành đã xác minh được danh tính người phụ nữ tên Nhật có họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhật (1996, trú xóm 8, xã Mỹ Thành). Thời điểm này Nhật không có mặt tại địa phương. Dù tuổi đời còn khá trẻ, song vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên Nhật sớm phải lăn lộn vào đời kiếm sống. Việc cô gái này vắng nhà là chuyện bình thường, nhưng qua tìm hiểu tại địa phương được biết, thời gian gần đây Nhật thường thoắt ẩn, thoắt hiện một cách bí ẩn và có những hành vi đáng ngờ. Tiến hành xác minh thêm, các TS biết được hiện Nhật đang có mặt tại TP Vinh để làm hộ chiếu. Biết được chiều cùng ngày đối tượng sẽ trở về địa phương nên tổ công tác tổ chức đón lõng bắt giữ Nhật.

Tại cơ quan CSĐT CAH Yên Thành, bước đầu Nhật thừa nhận việc đưa chị N. sang Trung Quốc. Nhật lý giải, chỉ là giúp đỡ N. sang bên kia biên giới để hành nghề cắt tóc, gội đầu mà thôi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh khai thác, các ĐTV đã buộc Nhật phải thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, Nhật cũng có chị gái bị câm điếc và là bạn với chị N. nên giữa Nhật và nạn nhân có quen biết với nhau. Lợi dụng mối quan hệ này, cộng với dị tật bẩm sinh của chị N., Nhật nghĩ rằng khi đưa sang Trung Quốc sẽ không ai phát hiện được. Thêm nữa, chị N. khó tìm được đường về nhà vì không thể giao tiếp.

Nghĩ là làm, chiều 22-6, Nhật dẫn theo một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đến nhà N. chơi và tự giới thiệu tên là Hoàng, cũng bị câm điếc, là ông chủ một cơ sở cắt tóc gội đầu tại Hà Nội. Cơ sở của ông Hoàng là nơi giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người có số phận không may mắn như N. Nếu đồng ý đi làm sẽ được cơ sở bao ăn ở miễn phí và trả lương 4 triệu đồng/tháng. Trước lời đề nghị này, chị N. rất muốn đi, song lại bị bố mẹ ngăn cấm.

Nguyễn Thị Nhật.

Đến nhà rủ rê không được, Nhật vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin liên lạc với chị N. để chèo kéo và đã được chị đồng ý. Sau khi hẹn, 14 giờ ngày 23-6, chị N. trốn gia đình đi lên ngã tư xã Công Thành để gặp Nhật. Gặp nhau, Nhật bảo sẽ đưa chị N. ra Hà Nội, nhưng khi lên xe, Nhật lại đi thẳng lên Lào Cai. Lên tới Lào Cai, Nhật liên hệ với đồng bọn là Ma Thị Khánh Ly (1986, trú tỉnh Thái Nguyên) rồi bàn giao chị N. cho Ly và bắt xe trở về Yên Thành. Chị N. sau đó được Ly đưa sang H. Hà Khẩu (Trung Quốc) bằng đường tiểu ngạch.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Nhật, tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA nhanh chóng phối hợp với cơ quan CSĐT CA tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai tiến hành xác minh đối tượng có tên là Ma Thị Khánh Ly và nhanh chóng truy tìm tung tích nạn nhân Trương Thị Minh N. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện Ma Thị Khánh Ly, qua đó đối tượng này sớm đưa nạn nhân trở về. Ngày 27-6, nạn nhân N. đã được các lực lượng chức năng giải cứu thành công. Chiều 29-6, Trương Thị Minh N. đã được đưa về Diễn Châu trong niềm vui của người thân và gia đình.

Thượng tá Phạm Xuân Khánh -  Phó trưởng CAH Yên Thành cho biết, hiện Chuyên án đang được Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố tội danh “Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép” đối với Nguyễn Thị Nhật.

X.S