“Nữ quái” lừa bán đất ảo lãnh 24 năm tù

Thứ năm, 17/08/2023 07:50
Trong thời gian được tạm hoãn chấp hành án do nuôi con nhỏ, Nguyễn Thị Hiệp (1984, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,29 tỷ đồng của 3 bị hại để tiêu xài. Ngày 15-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hiệp tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Hiệp tại phiên tòa.
Bị cáo Hiệp tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2021, Hiệp bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hiệp được tạm hoãn chấp hành bản án và tại ngoại do nuôi con nhỏ. Trong thời gian này, Hiệp tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) giả tên Lý Thị Tố Uyên (1979, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình) nhằm che giấu lai lịch của mình để vay mượn tiền của anh Nguyễn Đức Thông (1983, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng); chuyển nhượng bán đất cho bà Nguyễn Thị Thân (1982, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và bà Dương Thị Hoa (1997, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong khi Hiệp không sở hữu lô đất nào. Với thủ đoạn đó, Hiệp đã lừa chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 1,29 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 2-2021, ông Thông gặp và quen với Hiệp (lúc này Hiệp sử dụng tên Uyên) thông qua việc mua bán đất tại khu vực Vịnh An Hòa (H. Núi Thành, Quảng Nam). Khoảng tháng 3-2021, Hiệp giới thiệu với ông Thông là mình có 16 lô đất ven biển tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) và cần người để đầu tư. Để tạo lòng tin cho ông Thông, Hiệp dẫn ông Thông đến 1 khu đất trống tại xã Tam Thanh và bảo đây là đất của Hiệp. Tin lời Hiệp nói là thật, ông Thông hứa sẽ tìm người đầu tư mua lại thửa đất này. Sau đó, Hiệp cũng gửi qua zalo cho ông Thông hình ảnh sơ đồ tổng thể của 16 lô đất tại xã Tam Thanh. Thực chất, lô đất này do Hiệp tự dựng lên để tạo lòng tin vay tiền của ông Thông. Từ ngày 11-5-2021 đến tháng 6-2021, Hiệp lấy lý do cần mua thêm đất của người dân giáp ranh thửa đất nên hỏi vay của ông Thông số tiền 930 triệu đồng. Sau khi vay tiền, Hiệp không mua đất như đã hứa mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả cho ông Thông.

Tương tự, cũng với tên giả là Lý Thị Tố Uyên, tháng 9-2021, Hiệp trao đổi mua bán đất với bà Thân. Mặc dù không sở hữu tài sản là đất tại khu dân cư Tây Yên (xã Tam Đàn, H. Phú Ninh) nhưng khi bà Thân có ý định mua thì Hiệp đưa ra thông tin gian dối là bản thân sở hữu 4 lô đất tại đây. Để bà Thân tin tưởng mua đất, Hiệp dẫn bà Thân đi xem đất, thỏa thuận nhận tiền đặt cọc 160 triệu đồng để mua 1 lô đất hơn 1 tỷ đồng. Thực tế thửa đất Hiệp dẫn bà Thân đi xem là của bà N.T.H. Bà H. không bán cho ai hoặc không nhờ ai bán giúp, cũng không quen biết Hiệp.

Cũng thủ đoạn như trên, Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân Hiệp sở hữu 3 thửa đất lớn tại xã Nghĩa Thuận (H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Đồng thời thỏa thuận sẽ tách thửa để bán cho bà Hoa với giá hơn 8,3 tỷ đồng. Do tin tưởng nên bà Hoa đồng ý lập hợp đồng đặt cọc, chuyển cho Hiệp số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, các thửa đất này là của vợ chồng chị Đ.T.T. sở hữu, cũng không gửi cho cá nhân nào bán giúp.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo khai do đang nuôi 5 con nhỏ nên lâm vào cảnh túng thiếu. Do vậy, trong thời gian tạm hoãn thi hành án vẫn dùng CMND giả lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người để trang trải cuộc sống, tiêu xài cá nhân. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hiệp 12 năm tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng bản án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên 12 năm tù, tổng mức án Hiệp lãnh là 24 năm tù.

LÊ VƯƠNG