Nửa ngày truy dấu nhóm trộm “sói trời”

Thứ bảy, 18/03/2023 01:12
Chỉ trong sáng 14-3, trực ban Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) liên tiếp nhận được tin báo của Công an thị trấn Ái Nghĩa và Công an xã Đại An về 3 vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày. Theo trình báo của các bị hại, tài sản bị mất cắp gồm 4 xe máy, trong đó có 3 chiếc xe hiệu Yamaha Sirius và 1 xe Yamaha Exciter.
Các đối tượng chỉ địa điểm cất giấu xe máy 92H3-7539.
3 đối tượng Long, Dũng và Phúc bị bắt giữ cùng 4 xe máy tang vật trộm cắp.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 ngày 14-3, kẻ gian đột nhập nhà chị Đào Thị Anh Thư (1987, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại An, H. Đại Lộc) trộm cắp xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 92E1-354.19. Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, kẻ gian đột nhập nhà anh Nguyễn Hải Dương (1987, trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) trộm 1 xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-147.93 và 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 43K1-038.28. Tầm 1 giờ sau, kẻ gian đột nhập nhà anh Nguyễn Duy Trường (1987, trú thị trấn Ái Nghĩa) trộm 1 xe máy hiệu Sirius BKS 92H3-7539.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phụ trách Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an thị trấn Ái Nghĩa, Công an xã Đại An thành lập các tổ công tác tiến hành các bước điều tra, rà soát lên danh sách để làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an nhận định các vụ trộm trên do nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều khả năng là cùng một băng nhóm. Với tài sản bị mất là xe máy, chủ yếu là loại xe Yamaha Sirius (sói trời), các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Đại Lộc nhận định, sau khi trộm cắp tài sản các đối tượng sẽ tìm nơi tiêu thụ tài sản cũng như lẫn trốn đến các khu vực, địa bàn lân cận.

Từ nhận định trên, Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các tổ công tác trao đổi thông tin và phối hợp cùng Công an các đơn vị địa phương khác để xác minh, truy xét đối tượng cùng tang vật. Đặc biệt, qua trích xuất hình ảnh từ nhiều camera an ninh trên một số tuyến đường chính, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đại Lộc đã truy vết được hướng di chuyển của các đối tượng trộm cắp chạy về phía TP Đà Nẵng.

Các đối tượng chỉ địa điểm cất giấu xe máy 92H3-7539.

Một tổ công tác Công an huyện Đại Lộc lập tức được lệnh xuống Đà Nẵng để theo dấu đối tượng. Đến khoảng 14 giờ ngày 14-3, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc phối hợp Công an phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi 2 xe máy hiệu Sirius mang BKS 43K1-038.28 và 92E1-354.19 đang “quần đảo” tại khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng nên tiến hành kiểm tra. Khi thấy lực lượng Công an, 3 đối tượng lập tức phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị truy bắt ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là:Trần Hữu Long (1993, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam), Trịnh Hữu Dũng (2000, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Phan Hoàng Phúc (2000, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc). Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã trộm 2 xe máy hiệu Sirius nói trên tại địa bàn H. Đại Lộc vào sáng cùng ngày và đưa ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị bắt.

Qua đấu tranh cùng với tài liệu chứng cứ thu thập được, Trịnh Hữu Dũng, Trần Hữu Long, Phan Hoàng Phúc đã khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy nêu trên vào rạng sáng cùng ngày. Ngoài 2 xe máy bị tạm giữ, các đối tượng còn khai đã bán xe máy hiệu Exciter BKS: 92E1-147.93 cho một cửa hàng xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng; còn xe máy hiệu Sirius BKS: 92H3-7539, các đối tượng giấu xe tại bụi cây bên đường ĐT609 (thuộc xã Điện Tiến, TX Điện Bàn).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã tạm giữ đối với Trịnh Hữu Dũng, Trần Hữu Long, Phan Hoàng Phúc, thu giữ 4 xe máy tang vật từ 3 vụ trộm và các tang vật, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. P.V