“Nước đi cuối cùng” của Phó Tổng thống Mike Pence

Thứ hai, 04/01/2021 10:31

Sau khi nhóm 11 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khẳng định sẽ phản đối kết quả cuộc bầu cử Mỹ tại cuộc họp Quốc hội vào ngày 6-1 tới, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã bày tỏ quan điểm ủng hộ.

Sau khi nhóm 11 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khẳng định sẽ phản đối kết quả cuộc bầu cử Mỹ tại cuộc họp Quốc hội vào ngày 6-1 tới, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã bày tỏ quan điểm ủng hộ.

Vệ binh Quốc gia Mỹ sẵn sàng cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Không lâu nữa, hàng nghìn Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ xuất hiện ở thủ đô Washington để bắt đầu chuẩn bị hỗ trợ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo trang military.com, tới nay, lực lượng Vệ binh Lục quân và Không quân từ gần 30 bang đã cam kết hỗ trợ nghi lễ truyền thống quan trọng này. Ông Craig Clapper, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia ở thủ đô, nói: “Cứ bốn năm một lần, đây là sự kiện lớn nhất mà Vệ binh Quốc gia hoạt động”. Do các biện pháp hạn chế đang được áp đặt để phòng dịch Covid-19 mà lễ nhậm chức ngày 20-1 của ông Joe Biden sẽ có quy mô nhỏ hơn. Dù vậy, ông Clapper cho biết Vệ binh Quốc gia ở thủ đô đang lên kế hoạch cho mọi tình huống.  Ông Clapper nói: “Ngay bây giờ, nhiều bang đã cam kết cử trên 4.000 thành viên vệ binh tới, nhưng con số có thể dễ dàng lên tới 7.000, hoặc cũng có thể giảm, còn tùy vào tình hình lễ nhậm chức sẽ thế nào. Ngay lúc này, chúng tôi chưa biết chính xác lễ nhậm chức sẽ ra sao”. Thành viên vệ binh sẽ hỗ trợ cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật khác ở thủ đô quản lý đám đông, kiểm soát giao thông, thực hiện dịch vụ phản ứng khẩn cấp và hỗ trợ liên lạc.

Ủng hộ nỗ lực “lật kèo”

Marc Short, chánh văn phòng của Mike Pence, tối 2-1 ra tuyên bố cho biết Phó tổng thống Mỹ “chia sẻ mối lo ngại của hàng triệu người dân Mỹ về những gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử gần nhất”. Tuyên bố cho biết Phó tổng thống “hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện khi sử dụng thẩm quyền mà họ có theo luật để nêu ý kiến phản đối và đưa ra bằng chứng trước Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 6-1”.

Thông điệp của Pence được đưa ra sau khi đơn kiện từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa tìm cách trao cho Phó tổng thống quyền định đoạt phiếu đại cử tri, qua đó lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 6-1, bị bác bỏ bởi cả thẩm phán liên bang lẫn tòa phúc thẩm. Hôm 31-12, ông Pence gửi thư đến thẩm phán Kernodle, cho rằng ông không phải người phù hợp cho vị trí bị đơn trong đơn kiện của nhóm nghị sĩ Cộng hòa. “Đơn kiện của các nguyên đơn không phải là phương tiện thích hợp để giải quyết các vấn đề này, bởi họ đã kiện sai bị đơn”, Pence viết trong thư.

Ngày 2-1, thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng nhóm 10 thượng nghị sĩ đương nhiệm và thượng nghị sĩ đắc cử của đảng Cộng hòa thông báo sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri khi Quốc hội nhóm họp để xác nhận kết quả này vào ngày 6-1. Nhóm nghị sĩ cho rằng những cáo buộc gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 đã vượt qua những cáo buộc trong các mùa bầu cử trước đó. Đồng thời, nhóm nghị sĩ yêu cầu thành lập ủy ban đặc biệt để thanh tra khẩn cấp kết quả bầu cử Mỹ trong vòng 10 ngày. Trước đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Missouri Josh Hawley cũng tuyên bố sẽ phản đối công nhận kết quả bầu cử với lý do là một số bang đã không tuân thủ luật bầu cử của chính mình.

Theo CNN, ngoài nhóm thượng nghị sĩ nói trên, ít nhất 140 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng có ý định phản đối kết quả bầu cử.

Theo Hiến pháp Mỹ, các thành viên Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 6-1 để mở và kiểm các phiếu bầu của cử tri đoàn. Theo đó, Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Thượng viện, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện, sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận, sau đó các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Tổng thống. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri ngày 14-12 cho thấy ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của Tổng thống Donald Trump.

“Trò chơi nguy hiểm”

Ông Mike Gwin - phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden - đã bác bỏ hoàn toàn kế hoạch thách thức kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ của nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa trong phiên họp Quốc hội sắp tới. Ông Mike Gwin nói: “Trò chơi nguy hiểm này không thể thay đổi sự thật rằng ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20-1 tới. Tất cả những cáo buộc vô căn cứ đó đã được kiểm tra và bác bỏ bởi chính Bộ trưởng Tư pháp thuộc chính quyền của Tổng thống Trump, bởi hàng chục phiên tòa và các quan chức phụ trách bầu cử của hai đảng”.

Cùng ngày, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã ra tuyên bố về động thái mới nhất của Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng các nghị sĩ khác về việc thách thức kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố trên Twitter, ông Chuck Schumer khẳng định: “Ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ trở thành Tổng thống và Phó Tổng thống của Mỹ trong 18 ngày tới”.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã kêu gọi đồng nghiệp trong đảng tránh tham gia màn tranh chấp chính trị gây chia rẽ này. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Nebraska cũng lên án những nỗ lực “lật kèo” bầu cử mà Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đang theo đuổi, gọi đó là một “âm mưu nguy hiểm” nhằm “tước quyền của hàng triệu người dân Mỹ”. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar cho rằng chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử của phe Cộng hòa cuối cùng vẫn sẽ thất bại nhưng nó vô cùng nguy hiểm bởi đây là “một nỗ lực nhằm lật đổ ý chí cử tri”.

AN BÌNH