Ô nhiễm tiếng ồn-nhìn từ những quán cà-phê bóng đá

Thứ tư, 12/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Dưới góc độ y học, cường độ của âm thanh có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Có nhiều loại tiếng ồn không thể tránh được, nhưng có những trường hợp chúng ta can thiệp được lại chưa được quan tâm một cách nghiêm túc. Đó là tiếng ồn từ những quán cà-phê nhạc, phổ biến nhất là "cà-phê bóng đá". Bởi đây là loại hình kinh doanh đang phát triển khá nhanh ở Đà Nẵng.

Các quán karaoke mà trước đây thường bị lên án do độ ồn nặng của nó đối với môi trường dân cư xung quanh, nhưng nay do có quy định về cách âm nên tiếng ồn được hạn chế đáng kể, ngoại trừ những điểm karaoke tự phát của hộ gia đình. Nhưng đáng lo nhất là sự bành trướng ngày càng nhiều của các loại hình cà-phê nhạc, cà-phê bóng đá. Ai phải sống gần những nơi này thì đúng là cực hình vì sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi... bị ảnh hưởng, đảo lộn.

Hầu hết các quán đều trang bị giàn âm thanh "khủng", mở hết công suất, chẳng kể giờ giấc. Nhiều quán đến hơn 23 giờ vẫn chưa chịu cho "ca sĩ nghỉ ngơi". Vào những đêm có các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh, La Liga hay Champions League..., người dân ở quanh các quán cà-phê bóng đá đố tài nào ngủ được khi mà những tiếng hò reo cổ vũ vang cả một góc phố, phá tan cái thanh vắng của đêm khuya... Thực tế, có những người phải bỏ nhà đi tạm lánh ở nơi khác chỉ vì tiếng ồn sau nhiều lần góp ý mà chủ quán cà-phê vẫn bình chân như vại, còn báo cho cơ quan chức năng thì ít được xử lý.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, trong mục e có nêu "Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau đây không được đặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:… Gây tiếng ồn, phát tán bụi, khí thải quá tiêu chuẩn cho phép." Cũng tại Khoản 2 Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép phải thực hiện biện pháp hạn chế, giảm thiểu không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của cộng đồng dân cư."

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 117/2009/NĐ - CP ngày 31-12-2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tùy thuộc vào mức độ và thời điểm vi phạm, các hành vi gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng." Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho đến khi thực hiện xong các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các trường hợp vi phạm vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 1,5 lần trở lên trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến trước 22 giờ hoặc từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Nếu gây ô nhiễm nghiêm trọng, người vi phạm còn thể bị áp dụng hình thức xử lý tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động theo các quy định của pháp luật...

Luật quy định vậy nhưng việc xử phạt những cơ sở vi phạm đến nay rất ít thấy, nếu có cũng chỉ là nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính chưa đủ mức răn đe. Chúng ta nên biết rằng, nếu sống trong khu dân cư, môi trường có tiếng ồn cao kéo dài liên tục sẽ khiến thính lực bị mệt mỏi, lâu dần dẫn đến suy thính lực, từ mức 1 đến mức 5, là mức cuối cùng không còn khả năng nghe nữa.

Quốc Dũng