Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Thứ ba, 13/07/2021 12:25

Ngày 13-7, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

 

Tang vật thu được.

Cụ thể, sáng 12-7, ngay sau khi trận chung kết EURO 2020 giữa Anh- Italia kết thúc, Phòng CSHS đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệt phá chuyên án trinh sát bí số 721E, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Anh Tùng (1984, hộ khẩu phường Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê), các đối tượng còn lại gồm Đặng Ngọc Thịnh (1984, trú P.Vĩnh Trung), Phạm Trường Thanh (1975, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), Võ Quang Hiển (1983, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê), Phạm Văn Độ (1971, trú 130 Phan Phu Tiên, Đà Nẵng, hành vi đánh bạc).

Tang vật được Ban chuyên án tạm giữ gồm tiền mặt 40,6 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe máy, khoảng 5 ngàn trang tài liệu thể hiện lịch sử các độ bóng đá từ ngày 1-4 đến 12-7-2021 với số tiền hơn 2,1 triệu USD cá độ- quy đổi khoảng gần 55 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2-2020 đến nay, Tùng cùng 2 đối tượng khác sử dụng trang mạng cá độ Super Master 8U8A có giá trị tổng cộng 500 ngàn USD, tương đương quy ước 5 tỷ đồng để hoạt động tổ chức đánh bạc. Tùng cùng đồng bọn móc nối các đối tượng xã hội khác, hình thành một đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sự dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này trên 300 tỷ đồng. Riêng khoảng thời gian từ 1-4 đến khi bị bắt gần 55 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, ngoài các đối tượng trên, Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan và các đối tượng đầu trên của Nguyễn Anh Tùng.

HẢI QUỲNH