Phá đường dây làm bằng đại học, chứng chỉ giả liên tỉnh

Thứ sáu, 08/05/2020 15:45

* Văn bằng, chứng chỉ giả có giá từ 1-4 triệu đồng

* Thu giữ hơn 1.500 phôi bằng và 200 con dấu giả

Ngày 7-5, Phòng CSHS CA TT-Huế đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và TT-Huế trong đường dây làm giả bằng cấp, chứng chỉ để củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bước đầu, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế xác định, chỉ trong 1 tuần, nhóm đối tượng này đã câu kết, làm giả 199 văn bằng, chứng chỉ.

Cơ quan CA đọc lệnh bắt 4 đối tượng làm bằng giả. 

Đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS phát hiện nhiều tài khoản như: facebook, zalo, youtube, các trang web đăng thông tin làm bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và chứng chỉ chuyên môn. Theo một cán bộ Phòng CSHS, ở các trang web này còn “nổ” rằng, dù làm bằng giả nhưng các con dấu, chữ ký nhìn vào giống thật 100% và rất khó phát hiện… Lần theo những thông tin trên mạng, các cán bộ của Đội Công nghệ Cao Phòng CSHS đã lần ra số điện thoại, thư điện tử và tài khoản mạng xã hội của  nhóm đối tượng làm giả văn bằng, chứng chỉ này.

Qua xác minh, trinh sát Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ này, như sau: Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ qua mạng xã hội, thư điện tử do đối tượng đăng tải trên mạng Internet để trao đổi, thống nhất giá cả. Sau khi thỏa thuận, người có nhu cầu làm văn bằng giả sẽ gửi thông tin cá nhân, gửi ảnh. Sau khi nhận được văn bằng, chứng chỉ; người mua sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CA xác định, đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức này do một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh cầm đầu kết hợp với 3 đối tượng khác sống tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và TT-Huế thực hiện. Để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 420B. Đến tối 5-5, Phòng CSHS đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng nói trên, gồm: Tạ Chí Hoàng (1992), Ngụy Minh Tá (1995, đều trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hồng Quân (trú Q. Ba Đình, Hà Nội) và Trần Xuân Lai (1992, trú H. Phú Vang, TT-Huế). Cả 4 đối tượng này đều thuê nhà trọ tại số 6 đường Tùng Thiện Vương, TP Huế (TT-Huế) để sinh sống và làm bằng giả.

Ngụy Minh Tá (ngồi) đang thực hiện lại việc giả chữ ký và các đối tượng trong chuyên án. 

Khám xét phòng trọ của các đối tượng, CA thu giữ 1.500 phôi, bằng cấp, các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ; 200 con dấu của các trường Đại học, Cao đẳng, Sở GD-ĐT, UBND các cấp của nhiều địa phương. Ngoài ra, CA cũng đã phát hiện có 199 “đơn đặt hàng” các loại bằng cấp, chứng chỉ đã hoàn thành và giao cho khách hàng. CA cũng đã thu giữ nhiều tang vật như, máy in, máy tạo mẫu con dấu, máy photocopy, máy tính…

Thượng tá Trần Đăng Điền- Phó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, qua đấu tranh khai thác, Tạ Chí Hoàng thừa nhận, đối tượng này đã chỉ đạo Ngụy Minh Tá và Nguyễn Hồng Quân trực tiếp thiết kế, soạn thảo và in phôi bằng giả để Tá ký giả các chữ ký; còn Hoàng sử dụng con dấu giả để đóng với sự giúp sức của Trần Xuân Lai.

Tạ Chí Hoàng khai nhận, đã sử dụng trang web Shoplambang.com đăng tải nhiều thông tin nhằm mục đích quảng cáo dịch vụ nhận làm văn bằng, chứng chỉ giả. Khi khách hàng có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả thì liên hệ với Hoàng qua zalo hoặc số điện thoại mà Hoàng cung cấp trên trang web. Mỗi văn bằng, chứng chỉ giả có giá từ 1-4 triệu đồng tùy theo từng loại. Khi hoàn tất, các đối tượng chuyển cho khách hàng qua hình thức như: chuyển phát, bưu điện. Các đối tượng này còn tạo niềm tin cho khách với “chiêu trò hấp dẫn”, khách hàng có quyền kiểm tra văn bằng, chứng chỉ xong rồi thanh toán tiền qua hình thức chuyển khoản.

Nhiều văn bằng, chứng chỉ giả do các đối tượng làm bị cơ quan CA thu giữ.

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, từ ngày 30-4 đến ngày 5-5, Hoàng cùng với Tá, Quân và Lai đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của cơ quan, tổ chức tương đương với 199 bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ giả. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc làm giả, bán văn bằng, chứng chỉ giả này được hơn 300 triệu đồng. Những khách hàng đặt làm giả các văn bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ này đang sống tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các văn bằng đại học, chứng chỉ mà các đối tượng làm giả phần lớn mạo danh các trường đóng tại: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TT-Huế và nhiều tỉnh, thành phố khác. Riêng tại Huế, các đối tượng làm giả bằng đại học, chứng chỉ và giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT…

Hiện Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Phòng CSHS cũng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI LAN