Phá hai vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ sáu, 30/06/2023 07:54
Trong ngày 29-6, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá hai vụ lừa đảo với các thủ đoạn khác nhau, tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối tượng.
Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối tượng.

Lừa bằng… cúng giải hạn!

Đinh Thị Hoa Hồng (1993, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) quen biết bà Quỳnh (Đà Nẵng) và “nổ” rằng mình có “căn mạng”, có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người và nói chuyện được với người “âm”. Hồng còn nói Quỳnh bị bùa ngải nên thường xuyên đau ốm và Hồng có thể giúp Quỳnh chữa bệnh bằng cách hầu đồng, cúng giải hạn.

Nhiều lần đến nhà Quỳnh chơi, Hồng luôn thể hiện khả năng hầu đồng (bị người chết nhập) để tạo lòng tin. Chưa dừng ở đó, Hồng còn dựng chuyện mẹ của Quỳnh (đã chết trước đó) hiện nay cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ. Hồng giới thiệu quen vợ chồng Thảo, Hùng (đều không rõ nhân thân, lai lịch) có thể giúp Quỳnh cúng giải hạn. Vì tin tưởng lời nói của Hồng là thật nên từ tháng 6-2022 đến tháng 8-2022, Quỳnh nhiều lần chuyển khoản tiền cho Hồng để nhờ cúng giải hạn (tổng cộng hơn 1,46 tỷ đồng). Tất cả các lần chuyển tiền và cúng giải hạn thì Quỳnh không được gặp hoặc nói chuyện với vợ chồng bà Thảo, Hùng mà chỉ nhận được ảnh chụp do Hồng chuyển qua. Điều đáng nói, sau khi nhận tiền chuyển khoản từ Quỳnh, Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà sử dụng tiêu xài cá nhân, đi du lịch, ăn uống, mua sắm và nạp tiền vào tài khoản game chơi. Ngày 29-6, Hồng đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam.

“Nổ” cháu giám đốc để lừa hơn 16 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối tượng.

Từ tháng 5-2022 Nguyễn Thị Kim Huệ (1993, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt đầu kinh doanh mua bán bia, nước giải khát với số lượng nhỏ và quen biết bà Đặng Thụy Tuyết Hạnh (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Biết bà Hạnh mua bán các mặt hàng bia, nước giải khát với số lượng lớn nên Huệ “nổ” là chú mình làm giám đốc nhà máy bia ở KCN Hòa Khánh; Huệ có nguồn bia giá nhập vào thấp hơn so với thị trường từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/ thùng. Ngoài ra Huệ còn nói dối mình có kho hàng ở khu vực Non Nước (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và đường Lê Đại Hành (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để bà Hạnh tin tưởng liên lạc với Huệ đặt hàng các loại bia, nước giải khát khác nhau bằng hình thức đưa tiền mặt trước và chuyển khoản ngân hàng cho Huệ.

Từ tháng 8-2022 đến tháng 11-2022, Huệ yêu cầu bà Hạnh phải đặt cọc tiền trước để nhập được hàng về kho với giá rẻ rồi giao sau và hứa hẹn khi đặt cọc tiền với số lượng lớn sẽ được nhà máy tặng thêm số hàng giao động mỗi lần từ 50 thùng đến 500 thùng bia, nước giải khát. Sau khi nhận tiền, Huệ sử dụng một phần tiền nhận cọc để mua bia, nước giải khát từ các đại lý bia khác và giao cho bà Hạnh với giá thấp hơn so với thị trường vì vậy khi giao hàng thì không đủ số hàng như đã thỏa thuận lúc đặt cọc. Số tiền chiếm đoạt được Huệ dùng để trả công nhân viên bốc hàng, thuê xe vận tải, còn lại Huệ chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Huệ đã chiếm đoạt của bà Đặng Thụy Tuyết Hạnh tương ứng với số hàng đã nhận cọc nhưng không giao và giao thiếu là hơn 11,2 tỷ đồng. Ngoài hành vi trên Nguyễn Thị Kim Huệ còn có hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại khác thông qua việc góp vốn mua bán bia, nước giải khát với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 29-6 thì bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Huệ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

HẢI QUỲNH