Làm việc với CATP Đà Nẵng, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA chỉ đạo:

Phải giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH

Thứ sáu, 08/08/2014 08:03

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-8, đoàn công tác Bộ CA do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA dẫn đầu đã có buổi làm việc với CATP Đà Nẵng nhằm đánh giá tình hình ANCT, TTATXH, công tác XDLL, hậu cần kỹ thuật của CATP 7 tháng đầu năm 2014, chỉ đạo những đầu việc trọng tâm những tháng cuối năm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ CA Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc với CATP Đà Nẵng. 

Nhiều thành tựu quan trọng

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP nêu rõ nhiều thành tích nổi bật quan trọng mà lực lượng CA toàn TP đã đạt được trong 7 tháng đầu năm, đó là: Làm tốt công tác đảm bảo ANQG, CATP đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế thường xuyên được chú trọng; công tác đấu tranh trấn áp, phòng chống tội phạm tập trung đánh mạnh vào số đối tượng phạm tội có tổ chức, tội phạm nguy hiểm; công tác TTKS vi phạm TTATGT không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, CATP đã tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số cơ hội, chính trị, do vậy tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra đình công, lãn công, biểu tình, tuần hành trái phép. CATP còn phối hợp với các ngành, các lực lượng vũ trang tổ chức luyện tập, phục vụ diễn tập thành công vận hành cơ chế Khu vực phòng thủ, TP Đà Nẵng và thực binh chống biểu tình.

Trong công tác phòng chống tội phạm, đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, đấu tranh theo kế hoạch chuyên đề, nhất là các tuyến, địa bàn phức tạp, trọng điểm. CA các đơn vị, địa phương đã điều tra khám phá 307/403 vụ vi phạm về TTXH, đạt tỷ lệ 76,17%; triệt phá 4 nhóm đối tượng hình sự, bắt xử lý 16 đối tượng; tình hình TTATGT có nhiều chuyển biến rõ nét, trong đó TNGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 25,44% số vụ, 31% số người chết và 11% người bị thương).

Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ được quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định trật tự các khu dân cư, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến an toàn nhất của cả nước và khu vực, được nhân dân và du khách đánh giá cao.

Công tác XDLL, hậu cần kỹ thuật liên tục được tăng cường, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ; tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, công tác chiến đấu của toàn lực lượng.

Tại buổi làm việc, cùng với báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH, ATGT, lãnh đạo CATP và các phòng ban nghiệp vụ CATP cũng đề xuất với lãnh đạo Bộ CA quan tâm đầu tư vốn để đầu tư xây dựng một số hạng mục, công trình để tạo điều kiện cho hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CA các cấp trong thời gian tới...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao đổi với lãnh đạo CATP bên lề buổi làm việc.

CA Đà Nẵng ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: "Những việc làm tốt của CATP Đà Nẵng, Đảng, Nhà nước và nhân dân đều thấy rất rõ, đó là kết quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách rất tốt, không để xảy ra điểm nóng về ANCT, TTATXH, điều đó khẳng định được sự trưởng thành, lớn mạnh, ngày càng chuyên nghiệp của CATP Đà Nẵng, góp phần đưa Đà Nẵng là một trong những điểm đến an toàn nhất của cả nước và miền Trung. Tuy nhiên lực lượng CATP Đà Nẵng cần phải giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, của nhân dân".

Những tháng cuối năm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu CATP Đà Nẵng thực hiện những đầu việc trọng tâm. Thứ nhất, phải nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung, quần đảo Hoàng Sa nói riêng, bởi Trung Quốc đã rút giàn khoan 981, nhưng không loại trừ quốc gia này sẽ có những hành động sai trái khác. Vì vậy, phải có những hoạt động tích cực để đấu tranh.

Thứ hai, cần tập trung tham gia ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; giải quyết tốt những đơn thư tố cáo, bởi vào dịp cuối năm thường hay xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo, vì vậy phải phối hợp tốt với các ngành làm tốt công tác này, không để đối tượng xấu lợi dụng, làm chia rẽ nội bộ.

Thứ ba, trong phòng chống tội phạm, dù Đà Nẵng đã làm rất tốt nhưng vẫn phải nỗ lực để tăng tỷ lệ điều tra khám phá án, góp phần ổn định hơn tình hình ANTT, nhất là những vụ án nghiêm trọng. Theo đó, phải điều tra thật kỹ, không để xảy ra oan sai, để lọt tội phạm, tạo  dư luận không tốt trong nhân dân.

Thứ tư, trong công tác XDLL, phải siết chặt trật tự, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm với thủ trưởng các đơn vị, địa phương nếu để xảy ra CBCS vi phạm nghiêm trọng, bởi đây là những tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua hàng năm.

Với những đề xuất của CATP, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết sẽ bổ sung kinh phí để Đà Nẵng phân kỳ đầu tư, trong đó chú trọng những công trình, dự án ưu tiên như nhà công vụ, trụ sở làm việc, hệ thống thông tin liên lạc... Những đề xuất còn lại Thứ trưởng Thường trực mong rằng CATP sẽ có tính toán để điều tiết, từng bước đưa công tác XDLL, hậu cần kỹ thuật đi vào ổn định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Bộ CA. 

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Thường trực, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cảm ơn thời gian qua Bộ CA và các Tổng cục đã dành nhiều sự quan tâm cho CATP Đà Nẵng, đồng thời khẳng định: Lãnh đạo CATP nhận thức sâu sắc rằng, sự động viên của Bộ CA chính là động lực lớn để tập thể CBCS CATP Đà Nẵng hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

"Lãnh đạo CATP sẽ chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được để rèn luyện, đáp ứng tốt hơn cho những nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước, Bộ CA và nhân dân đã tin tưởng, giao phó" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nói.

Công Hạnh