Phật giáo Đà Nẵng đồng hành bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Thứ hai, 19/05/2014 00:25

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng đã phỏng vấn Đại đức Thích Thông Đạo, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Đà Nẵng về bổn phận của tăng, ni, Phật tử TP đối với việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, cụ thể là đấu tranh với hành động ngang ngược của Trung Quốc hiện nay.

Đại đức Thích Thông Đạo.

P.V: Thưa Đại đức Thích Thông Đạo, Đại đức có ý kiến gì trước thông tin Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam ra Thông điệp về hòa bình tại biển Đông gửi các vị chư tôn túc lãnh đạo, tăng ni Phật tử Phật giáo trên thế giới và Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc?

Đại đức Thích Thông Đạo: Ngày 12-5-2014, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ GHPG Việt Nam ra thông điệp về hòa bình tại biển Đông gửi các vị chư tôn túc lãnh đạo, tăng ni Phật tử Phật giáo trên thế giới và Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Thông điệp kêu gọi Chư vị tôn túc lãnh đạo, tăng ni Phật tử Phật giáo trên thế giới, kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông qua các hành động cụ thể hãy cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng các Quy định của Luật pháp Quốc tế... Là Phật tử, đồng thời cũng là công dân Việt, chúng tôi bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao nhất đối với thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam. Chúng tôi cho rằng tất cả mọi người dân Việt Nam, mọi giới dù lương hay giáo đều cần thể hiện trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, nhất là khi Tổ quốc đối mặt với tình huống khó khăn.

P.V: Trong lịch sử Việt Nam từng có những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” khi Tổ quốc lâm nguy. Theo Đại đức việc phát huy tinh thần “hộ quốc, an dân” của Phật giáo ngày nay như thế nào trước sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam?

Đại đức Thích Thông Đạo: Phật giáo Việt Nam có lịch sử đồng hành cùng lịch sử dân tộc và có truyền thống “hộ quốc, an dân” mỗi khi quốc gia lâm sự. Cho đến ngày nay cũng vậy, truyền thống đó vẫn tiếp tục được phát huy. Phật giáo với tinh thần từ bi luôn luôn mong muốn hóa giải những mâu thuẫn, xung đột thông qua đối thoại, các biện pháp hòa bình, tôn trọng sự sống để đi đến kết quả tốt đẹp cho các bên. Đường hướng hành đạo của GHPG Việt Nam là “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” vì còn đất nước, còn dân tộc mới còn đạo pháp. Đất nước có hòa bình, ổn định, phát triển thì Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung mới có được sự ổn định, phát triển. Vì vậy mỗi người con Phật đều phải thể hiện trách nhiệm công dân giữ cho đất nước hòa bình, ổn định.

M.C (thực hiện)