Phát hiện 2 di vật khắc tên liệt sĩ trong quá trình khai quật phần mộ
Ngày 20-7, Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu ADN phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến, lực lượng chức năng đã phát hiện hai di vật mang thông tin liệt sĩ.
Cụ thể, tại một phần mộ được khai quật ở độ sâu khoảng 60cm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ: “Nguyễn Văn Te, Kỳ Minh, 9-9-64 AL”. Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng để xác minh.
Qua tra cứu hồ sơ ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có một liệt sĩ tên Nguyễn Văn Te, quê tỉnh Quảng Nam (cũ). Tại một phần mộ khác, lực lượng chức năng phát hiện một lọ dầu thủy tinh khắc tên “Đậu Văn Linh”, tuy nhiên không có thêm thông tin về quê quán, năm hy sinh hay đơn vị chiến đấu.
Theo Trung tá Nguyễn Phú Thịnh, cả hai phần mộ vẫn còn hài cốt và đã được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác minh danh tính. Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến còn 291 phần mộ chưa xác định được danh tính; đến nay, lực lượng chức năng đã lấy được 108 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định.
L.VƯƠNG
Dòng sự kiện:"Chiến dịch 500 ngày đêm" đón các anh trở về
Phường Hòa Khánh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Bàn Đông
Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Gò Tràm
Xúc động Lễ truy điệu hài cốt Liệt sĩ tại phường An Hải: “Các anh, các chị đã trở về với đất mẹ”
Cô gái trong bức ảnh dưới mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng hiện đang sống ở Bắc Ninh





