Phát hiện 9 người Trung Quốc thu mua lòng lợn

Thứ ba, 25/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Qua công tác kiểm tra, ngày 17-9, CAQ Liên Chiểu phát hiện 9 người Trung Quốc gồm: Zou Qiang (1995, số Hộ chiếu E03038109), Zheng Cong Yang (1979, E03742697), Lou Gao Jun (1968, E01775707), Cheng Xu Hong (1965, E03038107), Xie Zu Yong (1966, E03038105), He Yong (1974, E02902232), Zuo Qian Cai (1970, E03038108), Jiang Hong Ying (1970, E02902231, thị thực đều có giá trị từ ngày 11-9 đến 11-12-2012 và Lun Xian Rong (1971, G52928053, thị thực có giá trị từ ngày 3-8 đến 3-11), hoạt động thu mua nội tạng động vật (lòng lợn) tại các lò mổ trên địa bàn quận. CAQ sau đó chuyển 9 đối tượng cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) CATP tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo khai nhận , ngày 14-9, các đối tượng lần đầu tiên đến thu mua lòng lợn trên địa bàn TP Đà Nẵng thì bị cơ quan CA phát hiện. Trong 3 ngày, các đối tượng mua được hơn 500kg lòng lợn, sau đó ướp một số gia vị cho vào thùng xốp để vận chuyển bằng ô-tô đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đồng thời, các đối tượng thú nhận đã 2 năm nay vào Việt Nam hoạt động thu mua lòng lợn ở các tỉnh miền Trung, mỗi tháng hơn 5 tấn để đưa về Trung Quốc tiêu thụ mà chưa từng bị lực lượng chức năng phát hiện.



Đối tượng người Trung Quốc thu mua lòng lợn trái phép trên địa bàn TP Đà Nẵng
bị phát hiện và xử lý. 

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Huỳnh Kim Kỳ - Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Phòng QLXNC cho biết: Đây không chỉ là vụ việc các đối tượng người nước ngoài vi phạm luật pháp Việt Nam khi vào kinh doanh trái phép mà còn cho thấy sự lỏng lẻo của các cơ quan chức năng như: Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm...

Liên quan đến vụ việc, ngày 24-9, Phòng XNC đã đề xuất xử phạt các đối tượng về “Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại”, theo NĐ 73/NĐ/2010-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và TTATXH, với khung từ 10 đến 20 triệu đồng. Đồng thời, buộc 9 đối tượng nói trên rút ngắn thời hạn tạm trú, buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Cũng theo Trung tá Huỳnh Kim Kỳ, liệu những lô hàng đó sẽ được các đối tượng đưa về Trung Quốc tiêu thụ như lời khai của 9 đối tượng hay chỉ thêm một chút “gia vị” rồi tiêu thụ chính tại thị trường Việt Nam? Khả năng này rất dễ xảy ra bởi hằng tháng, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện nhiều vụ vi phạm khi các phương tiện vận chuyển thịt, nội tạng thối tìm đường thẩm lậu vào nội địa.

Với vụ việc trên, có lẽ các cơ quan chức năng, người dân cần có sự cảnh giác cao độ hơn với những hoạt động kinh doanh, không rõ nguồn gốc của các đối tượng người nước ngoài, đặc biệt là những ngành nghề như thực phẩm.

Tin, ảnh: Hoàng Lịch