Phát hiện được 734 hiện vật tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Thứ tư, 21/12/2022 15:01
Sáng 20-12, UBND H. Duy Xuyên (Quảng Nam) tổ chức tổng kết và bàn giao Dự án Bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn thuộc chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ sau 6 năm thực hiện (2017-2022). Các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam đã hoàn thành công tác tu bổ, tôn tạo tại 3 khu tháp A, H, K. 
Bộ Linga - Yoni liền khối (thế kỷ thứ IX) được tìm thấy trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Khu du tích Mỹ Sơn.
Bộ Linga - Yoni liền khối (thế kỷ thứ IX) được tìm thấy trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới Khu du tích Mỹ Sơn.

Trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích, các chuyên gia cũng phát hiện được 734 hiện vật các loại, trong đó có những hiện vật độc đáo của nền điêu khắc Chămpa. Đặc biệt, trong quá trình bóc tách lớp đất bị vùi lấp trong lòng tháp A10, các chuyên gia đã phát hiện một đài thờ sa thạch với Linga -Yoni liền khối còn nguyên vẹn. Đây là bộ Linga - Yoni liền khối (thế kỷ thứ IX) lớn nhất của nền điêu khắc Chămpa được tìm thấy đến nay, được Bộ Văn hóa- Thể thao&Du lịch trình Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia.

Thạch Hà