Phát hiện hàng “mù” nguồn gốc

Thứ năm, 29/04/2021 12:29

Ngày 28-4, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Lâm Thị Thơ (1992, tại số 157- Bình Thái 1, quận Cẩm Lệ) và tại số 34- Bình Thái  1 do ông Trương Hùng Phương (1985) làm chủ đã tạm giữ nhiều loại hàng hóa (chủ yếu là đồ chơi trẻ em) có dấu hiệu bất hợp pháp. Tại thời điểm kiểm tra, bà Thơ và ông Phương đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên nên lực lượng Công an tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

N.Q

 Lực lượng QLTT TP kiểm tra và tạm giữ “hàng nhái”.

* Sáng 27-4, qua kiểm tra tại 2 điểm kinh doanh (số 89-Lý Thái Tổ và 175- Hùng Vương) và kho hàng tại số 158- Đống Đa, lực lượng QLTT TP Đà Nẵng đã phát hiện các điểm này kinh doanh và lưu kho hơn 4.460 sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa, mặt nạ, ví cầm tay, đồng hồ đeo tay, giày dép… do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo, đặc biệt  có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Nike, Adidas, Gucci, Chanel… Lực lượng QLTT đã lập biên bản tạm giữ số hàng “nhái” nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚ NAM