Phát hiện nhiều “lò độ” xe cho “quái xế”

Thứ hai, 20/11/2023 08:42
Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên “đốt tiền” để thay đổi thiết bị, kết cấu xe mô tô sau đó điều khiển phương tiện ra đường lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu luôn khiến người dân lo lắng, bất an. Để ngăn chặn, xử lý tình trạng này lực lượng Công an đã ra quân kiểm tra, quyết xóa bỏ những “lò độ, chế” xe, góp phần gìn giữ ANTT, TTATGT.
Một phương tiện đang được tiến hành “độ, chế” bị tạm giữ.
Lực lượng Công an kiểm tra, làm việc với các chủ cơ sở chuyên “độ, chế” xe.

Trao đổi với phóng viên ngày 19-11, Thượng tá Phạm Hồng Hải- Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về mở chuyên đề ra quân xử lý các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên xử dụng xe “độ chế” khi tham gia giao thông ảnh hưởng đến ANTT, TTATGT, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an các địa phương rà soát, kiểm tra các “lò độ, chế xe” trên địa bàn, nhằm xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Thượng tá Hải, qua kiểm tra đột xuất các "lò độ, chế xe" trên địa bàn xã Hoà Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) và phường Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đang được "độ, chế" cùng nhiều phụ tùng, thiết bị cho xe mô tô, xe gắn máy không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đa số các xe được "độ, chế" tại các cơ sở bị kiểm tra là của các "quái xế" thường hay tụ tập, chạy lạng lách trên phố.

Tại 2 cơ sở ở địa chỉ 232- Phạm Hùng (xã Hòa Châu) và số nhà 158- Phạm Như Xương (P. Hòa Khánh Nam), lực lượng Công an đã phát hiện tới gần 10 “chú ngựa sắt” đang được chủ cơ sở tiến hành "độ, chế". Cũng tại đây, có hàng trăm phụ tùng, thiết bị xe "độ, chế" không hề có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ và nhiều hệ thống, phụ kiện phục vụ cho việc "độ, chế" của các “nghệ nhân”.

Làm việc với các chủ cơ sở "độ, chế", lực lượng chức năng được biết, toàn bộ số phương tiện, phụ tùng này được các chủ "lò" nhận tiền công của các đối tượng thanh thiếu niên sau đó “độ, chế” thành những mẫu xe có hình thù "quái dị", tạo sự chú ý mạnh cho những người tham gia giao thông trên đường phố. Ngoài ra, các thanh thiếu niên còn muốn thể hiện sự ra oai trên đường với những kiểu dáng xe “hầm hố”, ống pô nẹt kêu to hơn so với những phương tiện thông thường. “Khi tìm đến đây, khách hàng, phần đa là lứa tuổi thanh thiếu niên đề nghị thay toàn bộ vỏ nhựa xe, rồi hạ phụt trước, tăng chiều dài xe; tháo chân đề, lắp két nước làm mát máy, lắp bánh lốp nhỏ, thay đổi ống giảm thanh, lắp thêm đèn nhấp nháy; thay vành đúc nhiều màu sắc, lắp ống giảm thanh titan...”, một chủ “lò độ, chế” xe tiết lộ.

Một phương tiện đang được tiến hành “độ, chế” bị tạm giữ.

Cũng theo khai nhận của các chủ "lò độ, chế" thì để "độ, chế" ra 1 chiếc xe "quái dị" thì phải đầu tư rất là nhiêu công sức, kinh phí, đặt hàng và nhất là phải đầu tư hệ thống máy kiểm tra tốc độ, âm thanh, khoan tiện máy móc...

Thượng tá Phạm Hồng Hải cho biết thêm, với việc "độ, chế" như vậy, các "quái xế" sẽ chạy xe được với tốc độ cao hơn, thuận lợi khi nằm trên xe hoặc ôm cua không bị ngã, nhất là khi lạng lách, nẹt bô, phóng nhanh... Tất cả sự đầu tư của chủ xe nhằm để câu like và thể hiện trình "độ, chế" của phương tiện mình đang sở hữu. Việc các "lò độ, chế" trá hình đang lén lút tồn tại, vô hình đã tiếp tay, góp sức cho các đối tượng thanh thiếu niên có điều kiện sử dụng xe "độ, chế" vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để đột kích vào 2 lò “độ, chế” và nắm rõ ngõ ngách kho trữ hàng của chủ lò, Phòng CSGT cùng Công an các địa phương phải mất rất nhiều thời gian, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. “Chính vì lẽ đó, nên khi lực lượng CSGT và Công an địa phương ập vào, các chủ lò trở tay không kịp, kể cả việc ngụy trang kho chứa hàng trên nóc nhà vẫn bị vạch trần. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố phải rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ cơ sở chuyên “độ, chế” xe cho các “quái xế”, phòng tránh những hậu họa khôn lường”, Thượng tá Hải nói.

Hiện toàn bộ vụ việc đã được Phòng CSGT lập biên bản bàn giao cho Công an địa phương thụ lý, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định. Trong thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục cùng với Công an các quận huyện tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý các "lò độ, chế", không để tiếp tay cho các "quái xế" gây mất ANTT, ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi lưu thông trên phố.

CÔNG HẠNH