Phát huy các mô hình ANTT trong dân

Thứ sáu, 30/09/2022 17:56
Thời gian qua, Công an xã (CAX) Ân Tín (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình, thường xuyên bám sát địa bàn, chú trọng tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và quần chúng nhân dân trong xã.
Ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn về PCCC năm 2022 tại thôn Thanh Lương, xã Ân Tín.
Ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn về PCCC năm 2022 tại thôn Thanh Lương, xã Ân Tín.

Theo thiếu tá Hồ Văn Cuộc- Trưởng CAX Ân Tín, đơn vị đã xây dựng và duy trì các mô hình đảm bảo ANTT tại các khu dân cư gồm: Chi hội CCB tham gia đảm bảo ANTT và quốc phòng toàn dân tại thôn Vạn Hội 1 và thôn Năng An; Chi hội Phụ nữ đồng tâm, chung sức bảo vệ ANTT và bảo vệ môi trường tại thôn Vĩnh Đức; Phụ nữ 2 không, 2 thực hiện về ANTT và bảo vệ môi trường, Khu dân cư an toàn về PCCC tại thôn Thanh Lương; duy trì mô hình Camera giám sát an ninh tại 4 thôn: Năng An, Thanh Lương, Vạn Hội 1, Vạn Hội 2.

Cùng với đó, CAX Ân Tín đã tổ chức kiện toàn và duy trì 6 tổ an ninh nhân dân (48 thành viên); 5 tổ hòa giải (25 thành viên) tổ chức hòa giải thành công 8/10 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, góp phần giải quyết các vụ việc phát sinh phức tạp trên địa bàn.

Ông Hà Văn Du- Trưởng thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, đánh giá: "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thôn thời gian qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT. Hai mô hình đảm bảo ANTT tại thôn chúng tôi được xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả".

Tại thôn Năng An, Ban Nhân dân thôn luôn vận động bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của quần chúng nhân dân, phối hợp cùng lực lượng Công an làm tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở. Ông Nguyễn Hồng Thuận- Trưởng thôn Năng An chia sẻ: "Nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, các vụ việc liên quan đến vi phạm ANTT trên địa bàn thôn giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân".

Theo thiếu tá Hồ Văn Cuộc, bên cạnh việc xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng CAX đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; phối hợp với Hội CCB xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; phối hợp với Hội LHPN xã quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phối hợp với Đoàn xã thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. Qua đó phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 9 tháng qua, lực lượng CAX thường xuyên tổ chức tuần tra và phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức tuần tra vũ trang, kịp thời phát hiện, thu giữ 5 pháo banh, 5 phảng lưỡi mác, 1 dao mèo, 1 rựa, 1 đao tự chế, 12 bộ kích điện đánh bắt cá trái quy định; đẩy đuổi 55 tụ điểm người dân tụ tập đông người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, triệt phá các tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua…

Ông Trương Quang Phụ- Chủ tịch UBND xã Ân Tín, đánh giá: Việc giữ ổn định ANTT của lực lượng CAX đã đảm bảo môi trường bình yên, phục vụ tích cực việc phát triển KT-XH tại địa phương. Qua đó, góp phần để xã Ân Tín được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

N. HÂN