Phát huy sức dân để giữ bình yên địa bàn
Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), thời gian qua Công an xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình thiết thực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.
Phòng ngừa tội phạm từ cơ sở
Thượng tá Trần Công Thịnh - Trưởng Công an xã Hiệp Đức cho biết, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn tiếp tục được củng cố, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân. Công an xã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong năm, địa phương tổ chức hơn 10 lượt tuyên truyền với hơn 1.000 lượt người tham gia; đồng thời duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.
Đáng chú ý, công tác phòng, chống ma túy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 10-2-2026 của Đảng ủy xã về tăng cường phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 14-7-2026 của Ban Chỉ đạo 138 xã, mô hình "Thôn bình yên, không ma túy" được triển khai làm điểm tại thôn Bình Kiều vào tối 27-8. Ông Lưu Hoàng Ân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã cho rằng, việc chọn thôn Bình Kiều làm điểm cho mô hình không đơn thuần là một hoạt động, mà là một bước đi mang tính chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn: Xây dựng xã Hiệp Đức hoàn toàn không có ma túy trong năm 2026.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng Công an xã được giao chủ động bám địa bàn, phát hiện và xử lý nguy cơ phát sinh ma túy; đồng thời phát huy vai trò của người dân trong quản lý, giáo dục con em và tố giác tội phạm. Cùng với mô hình tại khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã phối hợp Công an xã ra mắt mô hình "Gia đình 5 không về ma túy" tại 9/9 thôn. Mô hình tập trung vào 5 tiêu chí: không có người sử dụng ma túy; không tàng trữ ma túy; không tham gia mua bán ma túy; không để con em vi phạm pháp luật; không thờ ơ tố giác tội phạm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức, mô hình nhằm đưa công tác phòng, chống ma túy đến từng gia đình, phát huy tinh thần tự quản và trách nhiệm của người dân.
Nâng cao công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai đến nhiều nhóm đối tượng. Cụ thể, sáng 5-9, hòa chung không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Công an xã phối hợp Trường THPT Hiệp Đức tổ chức tuyên truyền cho giáo viên và hơn 1.000 học sinh về an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá điện tử, chất kích thích, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống. Trong đó trọng tâm báo động về các hành vi bạo lực học đường, kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng và cách nhận biết, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến nhắm vào học sinh.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, Công an xã còn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, sát dân thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân BVANTQ, Công an xã phối hợp các đơn vị trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách Văn Bá Phú, thôn Trà Linh sửa chữa nhà ở; thăm, tặng gạo cho 10 gia đình cựu chiến binh, hộ nghèo, hộ khó khăn. Chi đoàn Công an xã Hiệp Đức cũng phối hợp Chi đoàn Công an xã A Vương nhận đỡ đầu em Hồ Thị Bảo Bình (2020), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hiệp Thuận…
Theo Thượng tá Trần Công Thịnh, thời gian tới, Công an xã Hiệp Đức tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm. Lực lượng Công an cũng tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường phòng cháy, chữa cháy và quản lý, cảm hóa, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án tại địa phương.
Cùng với đó, phong trào Toàn dân BVANTQ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thực chất, lấy người dân làm chủ thể, lực lượng Công an làm nòng cốt. Qua đó, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Hiệp Đức phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
TRẦN TÂN


