Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chiều 30-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2025 tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, trật tự an toàn giao thông, an ninh mạng… đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND TP và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể, phong trào Toàn dân BVANTQ tiếp tục được củng cố, phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.
Đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào, năm 2025, Công an TP chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo phòng, chống tội phạm gắn với phong trào Toàn dân BVANTQ. Các giải pháp đấu tranh với tội phạm (giết người, cướp giật, lừa đảo, ma túy, tín dụng đen) được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Lực lượng chức năng chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Song song đó, công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Trong năm, Công an TP đã tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền tập trung với trên 2,1 triệu lượt người tham dự, tuyên truyền cá biệt cho hơn 20.000 lượt người, thực hiện hàng trăm tin, bài, phóng sự trên các kênh truyền hình, phát thanh và nền tảng mạng xã hội. Hệ thống 122 kênh thông tin điện tử, mạng xã hội của lực lượng Công an các cấp được duy trì hiệu quả, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương, chính sách về bảo đảm ANTT đến từng người dân.
Cùng với công tác tuyên truyền, việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2025, toàn TP kiện toàn 2.438 Tổ bảo vệ ANTT với gần 8.600 thành viên, duy trì 100 mô hình tự quản tại 957 điểm. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANTT, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Nhờ những nỗ lực đồng bộ, tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" đạt mức cao, với 100% xã, phường, 92,86% cơ quan, doanh nghiệp cấp thành phố và 95,46% khu dân cư đạt chuẩn. Lực lượng Công an các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như phong trào ở một số địa bàn chưa đồng đều, công tác tuyên truyền có nơi còn mang tính hình thức, việc nhân rộng các mô hình hiệu quả chưa thật sự mạnh mẽ, công tác phối hợp ở một số nơi chưa thường xuyên, liên tục.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, tập trung vào các nội dung như phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở và giải pháp xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT vững mạnh. Các tham luận đã góp phần làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, chú trọng phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, lực lượng chức năng với nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026 với nội dung thiết thực, hướng về cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển bền vững.
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2025, qua đó ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các đơn vị, cá nhân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định tặng Giấy khen cho 131 tập thể và 81 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2025.
Lê Anh Tuấn







