Phát huy tiềm năng vùng trung du, miền núi phía Tây Nam Đà Nẵng
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngày 23-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà. Đây là những địa phương thuộc khu vực trung du, miền núi phía Tây Nam thành phố, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.
Ổn định bộ máy, khai thác tiềm năng kinh tế địa phương
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước, đại diện lãnh đạo 4 địa phương cho biết, sau khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. Việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cùng với công tác xây dựng Đảng, các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển KT-XH, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có. Khu vực phía Tây Nam thành phố được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế rừng và chăn nuôi tập trung. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đáng chú ý, các địa phương đang phát huy hiệu quả các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Toàn khu vực hiện có hàng chục sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, tạo nền tảng để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư cho hạ tầng KT-XH còn hạn chế; một số công trình giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, một số địa phương còn thiếu cán bộ, công chức ở một số vị trí chuyên môn, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ giải quyết công việc.
Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối vùng; đồng thời có cơ chế phù hợp để phát triển kinh tế vườn, kinh tế rừng, du lịch sinh thái và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng…
Xây dựng đội ngũ cán bộ "dám nghĩ, dám làm"
Sau khi lắng nghe báo cáo và các đề xuất, kiến nghị của địa phương cũng như ý kiến của các sở, ngành liên quan, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá về kết quả sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Chỉ đạo về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Phương châm làm việc phải dứt điểm, "làm việc nào dứt việc đó", lấy kết quả công việc thực tế làm thước đo đánh giá cán bộ. Đặc biệt, chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ" nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc "sáu rõ" trong cải cách hành chính.
Về định hướng phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, khu vực Tiên Phước phải phát huy tối đa lợi thế đặc thù về thổ nhưỡng và khí hậu. Trọng tâm là khai thác tiềm năng kinh tế vườn, kinh tế trang trại và du lịch sinh thái. Các sản phẩm đặc trưng như: tiêu, măng cụt, bòn bon… cần được đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và nâng cấp thành các sản phẩm OCOP chất lượng. Lãnh đạo thành phố cũng gợi mở địa phương cần chủ động học tập mô hình thành công từ các tỉnh như Sơn La trong việc chuyển đổi sang cây ăn quả quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái doanh nghiệp để xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử như Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và làng cổ Lộc Yên cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch bền vững.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù nguồn lực tài chính của thành phố còn nhiều khó khăn và phải cân đối cho nhiều mục tiêu an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, nhưng thành phố cam kết sẽ ưu tiên đầu tư cho các công trình hạ tầng mang tính kết nối vùng. Cụ thể, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam và nâng cấp đường ĐT614 nhằm mở rộng giao thương cho khu vực.
"Yếu tố quyết định sự phát triển không chỉ nằm ở nguồn lực hỗ trợ mà chính là tinh thần chủ động, ý chí tự lực của chính quyền và nhân dân địa phương; hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường. Cần phải biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến khát vọng thành hành động cụ thể để xây dựng các xã của huyện Tiên Phước cũ trở thành vùng sinh thái nông nghiệp chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố"- Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.
Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc Dự án Liên kết vùng miền Trung
Trước buổi làm việc với các địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tại Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng – chủ đầu tư cho biết, Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án có tổng chiều dài hơn 31,8km, gồm hai hợp phần giao thông và điện chiếu sáng, với tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng. Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31-12-2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được khoảng 22,63km trên tổng số 31,48km, đạt gần 72%. Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí vẫn còn vướng hạ tầng điện, cáp viễn thông chưa được di dời, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ.
Không chỉ vướng giải phóng mặt bằng tuyến chính, nhiều khu tái định cư phục vụ dự án cũng đang chậm tiến độ. Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, nếu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được các địa phương tập trung xử lý quyết liệt theo chỉ đạo của UBND thành phố, công trình có thể cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026.
Để đạt mục tiêu này, chủ đầu tư kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các chi nhánh khu vực khẩn trương hoàn thành các hồ sơ bồi thường còn lại; phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình chây ì dù đã được giải quyết đầy đủ quyền lợi, các địa phương được đề nghị xem xét lập phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Tại buổi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân tại các xã phía Tây Nam thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tiến độ xây dựng các khu tái định cư còn chậm. Việc triển khai dự án trước khi hoàn thiện quỹ đất tái định cư khiến công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, mặt bằng bàn giao cho nhà thầu không liên tục, gây tình trạng "xôi đỗ", ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.
"Dự án Liên kết vùng được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa vùng đồng bằng ven biển với khu vực trung du, miền núi phía Tây của thành phố. Dự án chỉ dài hơn 30km, thế nhưng 3 năm triển khai thi công vẫn chưa xong, trong khi đây là dự án phải vay vốn nước ngoài. Việc dự án chậm tiến độ, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư, gây bức xúc cho nhân dân địa phương"- Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá.
Nhấn mạnh yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Kết luận số 591 ngày 17-6-2026 về công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất cần khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định hồ sơ, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường và công khai niêm yết theo đúng quy định. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các xã có dự án đi qua phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư.
Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, tâm lý e ngại va chạm, né tránh trong xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời gây khó khăn cho các nhà thầu, thậm chí có nguy cơ dẫn đến việc phải tạm dừng hoặc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. "Chúng ta phải thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố. Khi đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, từ xây dựng phương án bồi thường, vận động, thuyết phục người dân nhưng vẫn còn trường hợp không hợp tác thì cần áp dụng các biện pháp bảo vệ thi công, cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.
TRẦN TÂN

