KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH KINH TẾ (13-5-1953 - 13-5-2023):

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên mặt trận kinh tế

Thứ năm, 11/05/2023 07:15
Xác định rõ vai trò "Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội", đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng luôn ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời phát huy được tinh thần xung kích, tiên phong của thế hệ trẻ.
Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị kết nghĩa tổ chức hành trình "Về nguồn" tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu 5.
Cấp ủy, lãnh đạo Phòng, Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp với chương trình "Nồi cháo tình thương" tại điểm Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị kết nghĩa tổ chức hành trình "Về nguồn" tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu 5.

Trong những năm qua, phát huy lợi thế, vai trò, vị trí của thế hệ trẻ trong công tác bảo đảm, an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, đoàn viên thanh niên Chi đoàn An ninh kinh tế luôn ra sức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động nắm chắc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình liên quan lĩnh vực phụ trách cũng như những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá, lợi dụng kinh tế để xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương những giải pháp, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên các mặt lĩnh vực kinh tế. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn qua các thời kỳ cũng đã đóng góp sức trẻ vào sự thành công trong khám phá, đấu tranh vụ án, chuyên án, các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế như vận chuyển vàng trái phép, lưu hành tiền giả, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép, "núp bóng" kinh doanh, "đầu tư chui"...

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, phát triển, bằng sự sáng tạo, chủ động, Chi đoàn An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xây dựng thành công công trình thanh niên "Tủ sách pháp luật", "Bảng tin an ninh kinh tế"; qua đó nâng cao ý thức tự tìm tòi, học hỏi, tự nâng cao, trau dồi, hoàn thiện bản thân của mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cán bộ chiến sỹ.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác nghiệp vụ, Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ qua các phong trào, hoạt động đoàn thể. Đặc biệt, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng. Qua đó, Chi đoàn thường xuyên được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Đoàn cấp trên quan tâm quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành; tăng cường công tác giáo dục chính trị, học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học và làm theo "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"… từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên tự tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu nhằm nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Ngoài ra, phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế đã triển khai nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như tổ chức tuyên truyền về kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức nhiều hành trình về nguồn đến với địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; tổ chức viếng thăm, dâng hương cho các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; thăm, tặng quà cho nhiều trường hợp là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sỹ…

Công tác thiện nguyện thường xuyên được Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế quan tâm đẩy mạnh. Với truyền thống tương thân, tương ái, "Lá lành đùm lá rách", Chi đoàn đã cùng Tổ Phụ nữ đơn vị phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, đơn vị trong, ngoài ngành giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công cách mạng, trẻ em mồ côi như trao tặng túi quà Tết an sinh; hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo; đẩy mạnh mô hình "Tiếp bước em đến trường", qua đó hỗ trợ một số trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, trẻ em vùng núi, vùng sâu vùng xa; phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, đặc biệt nghèo… Đặc biệt, với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh khó khăn, khắc nghiệt, tuổi trẻ Phòng An ninh kinh tế không ngại khó, không ngại khổ, phát động và tích cực đẩy mạnh phong trào thiện nguyện, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các điểm, vùng, hộ gia đình, cá nhân chịu thiệt hại nặng nề; qua đó, ngày càng "làm ấm" tình quân dân, để lại trong lòng người dân ấn tượng tốt về lực lượng An ninh kinh tế nói riêng, ngành Công an nhân dân nói chung. Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật hồng", đoàn viên, thanh niên cũng đã tham gia tích cực các đợt hiến máu nhân đạo; trong đó có 1 trường hợp được Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen và nhiều trường hợp được các cấp Đoàn ghi nhận, khen thưởng. Nhằm tăng cường phong trào văn nghệ - thể thao cho cán bộ đoàn viên, thanh viên, Chi đoàn An ninh kinh tế phối hợp Tổ Phụ nữ cũng đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa - không chỉ nâng cao sức mạnh thể lực, tinh thần mà còn mang lại sự gắn kết, tình đồng chí, đồng đội, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an như giải bóng đá, giải bowling, teambuilding… Nhằm chung tay góp phần bảo vệ môi trường, Chi đoàn đã xây dựng một số góc xanh tại trụ sở làm việc, tham gia tích cực "Ngày Chủ nhật xanh".

Với những nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trong những năm qua, nhiều cá nhân thuộc Chi đoàn đã được Giám đốc Công an TP, Đoàn Thanh niên các cấp ghi nhận, khen thưởng về các thành tích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trước bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc gia; dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, tuổi trẻ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng sẽ luôn thể hiện ý chí, khát vọng, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên với tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của lực lượng thanh niên Công an TP, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia.

Nguyễn Thị Minh Ngọc