Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ năm, 16/06/2022 15:37
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" Trung ương đã có bài viết: "Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT)". 

Trong bài viết, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng. Ở trong nước, các yếu tố phức tạp về ANTT còn tiềm ẩn; công tác bảo đảm an ninh quốc gia đặt ra nhiều vấn đề mới hơn. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng, vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tự do ngôn luận", "tự do báo chí", tôn giáo, dân tộc... để kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số tội phạm có xu hướng gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm hơn, với các thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng nhằm góp phần phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong bảo đảm ANTT, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm như sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của Nhân dân đối với công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thứ ba, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì các mô hình đạt hiệu quả, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hoạt động trung bình hoặc còn yếu. Thứ tư, tăng cường quan hệ phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thứ năm, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Thứ sáu, tăng cường nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tham mưu chính quyền địa phương quan tâm bố trí kinh phí phục vụ xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

B.T (theo Cổng TTĐT Bộ Công an)