Phát huy vai trò tộc họ trong đảm bảo ANTT

Thứ tư, 06/04/2022 18:19
Xác định tội phạm và tệ nạn xã hội là những tác nhân nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của địa phương, nên 5 năm qua, thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tích cực vận động các tộc họ và người dân tham gia xây dựng hiệu quả mô hình "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc" do UBMTTQ xã và Công an xã phối hợp phát động. 
Thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) tổ chức sơ kết mô hình "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc" giai đoạn 2017-2022.
Thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) tổ chức sơ kết mô hình "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc" giai đoạn 2017-2022.

Được biết, Phú Hòa 1 là nơi có tuyến QL14B, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ven sông Túy Loan đi qua với nhiều dịch vụ kinh doanh đa dạng, kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, các hoạt động này ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến lứa tuổi thanh thiếu niên trong thôn, trong đó phải kể đến hiện tượng đua đòi, tụ tập, gây rối và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật… Trước thực tế đó, các hội đoàn thể trong thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp tìm nguyên nhân và biện pháp nhằm tái lập tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Bước đầu, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các Hội đồng gia tộc thành lập tổ hòa giải để giải quyết những mâu thuẫn khi có vụ việc xảy ra, giải thích những thắc mắc của bà con; đồng thời, quán triệt đến từng hộ dân có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, nhắc nhở con em không tụ tập ven đường chơi quá giờ quy định của thôn đề ra. Ngoài việc tích cực chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới, công tác khuyến học còn là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Các tộc họ trong thôn Phú Hòa 1 còn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm giữ gìn ANTT. Các tộc họ đã lấy việc phát huy vai trò dòng tộc và truyền thống cách mạng của quê hương làm trọng tâm giáo dục con cháu hướng thiện, hoàn thiện bản quy ước đã được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, gìn giữ nề nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Qua đó, ý thức về đảm bảo ANTT, tránh xa các tệ nạn xã hội của con cháu ngày càng được nâng cao…

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Hòa 1 Trần Thị Kim Nụ, điều cốt yếu là phải phát huy dân chủ trong nhân dân gắn kết với việc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Chương trình "Thành phố 4 an" trên cơ sở "lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân" đã được các tộc họ cam kết thi đua, thực hiện. Nhờ những biện pháp tích cực nên từ năm 2017 đến nay, tình hình ANTT ở Phú Hòa 1 luôn đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên, tăng tỷ lệ lao động có việc làm ổn định; số hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, không còn nhà tạm. Trong việc cưới hỏi, lễ tang hiếu được tổ chức nghiêm trang đúng theo quy định của Nhà nước, tiết kiệm xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh. Hàng năm, thôn có trên 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hóa tiêu biểu" nhiều năm liền. Các đoàn thể, tổ tự quản trong thôn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng- Trưởng Công an xã Hòa Nhơn cho biết thêm: "Một nét riêng về tính nhân văn mà các tộc họ thôn Phú Hòa 1 đã thể hiện thời gian qua, là khơi nguồn, động viên con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ các hộ nghèo mà hiệu quả nhất là việc đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu không có điều kiện được tiếp tục trên con đường học vấn, tổ chức phát thưởng cho các cháu hiếu học, học giỏi và cưu mang đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Việc làm này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của từng gia đình và thành viên trong gia tộc, trở thành phong trào thi đua giữa các tộc họ, góp phần quyết định thành công trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

VY HẬU