Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Cần cả chất và lượng

Thứ bảy, 20/05/2023 08:02
Ngày 19-5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, các tỉnh, thành phố trong khu vực phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, hòa cùng sự phát triển của đất nước; phải xác định xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, phát triển Đảng trong công nhân… là mục tiêu cần đặc biệt chú trọng.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ thuận lợi hơn nếu chủ doanh nghiệp là đảng viên, là "nòng cốt" để người lao động noi theo, học tập, nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng. Các doanh nghiệp cũng cần phải đánh giá, rà soát, phân loại nguồn kết nạp, có giải pháp cho từng nhóm cụ thể, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát với thực tiễn, phải đặt lên trên hết tiêu chí số lượng gắn với chất lượng khi kết nạp đảng viên, không chạy theo số đông…

Các ý kiến tại hội thảo tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những mặt đã đạt được và chưa đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả hơn.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện có 16 Đảng bộ tỉnh, thành phố, 277 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 12.319 tổ chức cơ sở Đảng, 207 Đảng bộ bộ phận và 60.687 Chi bộ trực thuộc với hơn 1,2 triệu đảng viên.

Giai đoạn 2020-2022, tổng số đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của 16 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 2.363 đảng viên, chiếm hơn 16% tổng số đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, so với tổng số đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trong khu vực, đảng viên trong công ty cổ phần là 1.633 đảng viên, chiếm hơn 69%; doanh nghiệp tư nhân là 413 đảng viên, chiếm hơn 17%; công ty trách nhiệm hữu hạn là 286 đảng viên, chiếm hơn 12%; công ty hợp danh là 3 đảng viên; doanh nghiệp có vốn nước ngoài là 28 đảng viên, chiếm hơn 1%.

VĨNH TRỌNG