Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng (Kỳ 1: Nỗ lực giải quyết nhu cầu bức thiết)

Thứ tư, 20/09/2023 07:54
Kể lại thời điểm nhận được quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt cho thuê căn hộ tại một chung cư của Nhà nước trên địa bàn phường Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cách đây chừng 8 năm, anh Hồ Văn Trường, công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH-TT TP Đà Nẵng, cho biết, lúc đó vợ chồng anh vỡ òa sung sướng vì ước mơ từ lâu có một nơi chốn an cư rộng rãi, khang trang, ổn định lâu dài với giá thuê rẻ, chi phí sinh hoạt thấp đã trở thành hiện thực.

Một góc Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside (TP Đà Nẵng) đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.
Một góc Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside (TP Đà Nẵng) đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Cũng theo anh Trường, trước thời điểm được UBND TP duyệt bố trí cho thuê căn hộ chung cư, vợ chồng anh phải thuê nhà trọ chật hẹp để ở nay đây mai đó bấp bênh, sống trong điều kiện giá thuê nhà cao, chi phí điện nước đắt đỏ, chỗ để xe không có, môi trường sống không đảm bảo vệ sinh, an toàn… nên với đồng lương nhân viên Nhà nước của anh cộng với lương giáo viên của vợ chỉ đủ cho gia đình trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày và nuôi con cái ăn học.

“Có an cư mới lạc nghiệp, từ khi chấm dứt cảnh ở trọ, dọn về nơi ở mới, chúng tôi có động lực phấn đấu, làm việc chăm chỉ nên không chỉ cuộc sống gia đình tốt lên mà còn tiết kiệm, tích lũy được số vốn. Sắp tới, vợ chồng tôi bàn tính sẽ trả lại căn hộ chung cư cho TP, dùng số tiền tích lũy được, vay mượn thêm người thân, bạn bè và ngân hàng để mua một căn chung cư tại một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Q.Sơn Trà”, anh Trường bộc bạch.

Cùng niềm vui có một tổ ấm riêng biệt như gia đình anh Trường là vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu). Chị Hồng chia sẻ, nhiều năm trước đây, vợ chồng chị cũng phải thuê nhà trọ để ở, không dám mơ mua được nhà vì làm công ăn lương, tiền tháng nào tiêu hết tháng đó. Năm 2017, biết được Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (nằm tại Vệt kẹp giữa đường ĐT 602 và đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu) triển khai xây dựng và ưu tiên bán cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, lại được Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua nhà ở xã hội nên vợ chồng chị quyết tâm đăng ký mua và đã được duyệt mua. Năm 2020, vợ chồng chị Ánh đã dọn về nhà mới trong căn hộ khang trang, tiện nghi, rộng hơn 60m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp…

Trong niềm vui vô bờ bến và đã trở thành sự kiện trọng đại đối với gia đình chị mà khi nhắc đến chị không khỏi xúc động. “Cám ơn Đảng, cám ơn Nhà nước ! Nhờ có chính sách nhân văn này của Đảng và Nhà nước mà những người thu nhập thấp như chúng tôi mới có cơ hội, điều kiện mua nhà ở, an cư lạc nghiệp và đổi đời, biến ước mơ trở thành sự thật”, chị Ánh bày tỏ.

Trên đây là 2 trong hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và các đối tượng chính sách được TP Đà Nẵng giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở chỉ tính từ năm 2005 đến nay. Theo ông Phùng Phú Phong- Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, trong những năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho hộ gia đình thu nhập thấp và các đối tượng chính sách luôn được lãnh đạo TP quan tâm và xác định là một vấn đề an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của TP. Với ý nghĩa đó, TP đã có nhiều nỗ lực giải quyết, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở của người dân. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, UBND TP đã phê duyệt và triển khai 9 chương trình, đề án, kế hoạch về đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Cụ thể, Chương trình phát triển nhà ở TP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án có nhà ở cho nhân dân giai đoạn 2005-2010; Đề án xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ Chương trình có nhà ở cho nhân dân; Đề án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; Đề án xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025; Đề án phát triển nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2013-2017; Kế hoạch phát triển nhà ở TP đến năm 2020; Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021-2025.

Cho đến thời điểm này, toàn TP đã hoàn thành xây dựng hơn 18.000 căn hộ chung cư thu nhập thấp và 1.874 phòng ở ký túc xá sinh viên. Trong đó, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với 39 dự án chung cư gồm có khoảng 11.000 căn hộ và 3 dự án ký túc xá sinh viên gồm 1.874 phòng ở; đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (xã hội hóa) với 9 dự án chung cư gồm 7.525 căn hộ. Các chương trình, dự án nhà ở xã hội được triển khai trên địa bàn TP thời gian qua đã giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện giải tỏa mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở, v.v... Qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình “5 không”, “3 có”, đặc biệt là chính sách “Có nhà ở” của TP…

PHÚ NAM (còn nữa)