Phép vua thua lệ làng?!
(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Hai xứ Nghệ?
- Việc cấm chôn cất người chết gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nhưng người dân vẫn liên tục tái phạm.
- Ở mô rứa?
- Nghĩa trang Cồn Thập Mẫu (thôn Mỹ Hòa, xã Thanh Lâm, H. Thanh Chương, Nghệ An) hình thành cách đây hàng chục năm, nằm sát khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước của 58 hộ dân với 278 nhân khẩu của 2 xã Thanh Lâm và Thanh Giang (H. Thanh Chương), đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của 15 hộ dân khối Bích Triều (thôn Mỹ Hòa).
- Vậy cấm là đúng rồi.
- Thì từ năm 2009, lãnh đạo H. Thanh Chương đã thấy vấn đề trên nên yêu cầu chính quyền 2 xã này cùng tuyên truyền, kiểm tra và không để người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang này. Song, người dân ở xã Thanh Giang vẫn bất chấp quy định và tiếp tục mang người mới mất sang nghĩa trang này an táng. Đến năm 2011, UBND H. Thanh Chương tiếp tục có văn bản yêu cầu 2 xã Thanh Lâm và Thanh Giang giải quyết dứt điểm tình trạng mai táng mới tại nghĩa trang trên.
- Vậy sao người dân không chấp hành?
- Đây là vấn đề tâm linh nên chính quyền cũng chỉ tuyên truyền, vận động là chủ yếu chứ chưa thể xử lý kiên quyết hơn. Chính vì vậy, tình trạng mai táng mới vẫn tiếp diễn và nhiều trường hợp còn xây tường bao xung quanh, lấn chiếm hành lang Tỉnh lộ 533...
- Như vậy, người dân thì bất chấp còn chính quyền cấp xã thì... bất lực vì chưa kiên quyết trong sự việc này?
- Đúng đó
Theo Bề Tui, việc cấm mai táng mới tại nghĩa trang Cồn Thập Mẫu là chủ trương đúng, cần được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần quy hoạch địa điểm mai táng mới phù hợp thì vấn đề trên sẽ được giải quyết dứt điểm.
![]() |
Một góc nghĩa trang Cồn Thập Mẫu. |
BỀ TUI