Phi – Hiệp đường dây ma túy Hải Phòng - Đà Nẵng

Thứ bảy, 05/12/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Quá trình theo dõi đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, TS Phòng CSĐTTP về MT đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, thậm chí “thán phục” trước tài năng dụ dỗ, tán tỉnh, lôi kéo của hai đối tượng chính khi mỗi tên luôn có hàng tá “chân dài” trẻ đẹp vây quanh cung phụng. Gần một năm trời giám sát, trong khi các trinh sát phải lăn lộn với vô vàn khó khăn gian khổ, ăn sương nằm gió thì ngược lại, các đối tượng lại phè phỡn trong các nhà hàng, khách sạn sang trọng. Sự đối lập ấy cuối cùng cũng được kết thúc vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4-12, khi hai đối tượng chính trong chuyên án phải tra tay vào còng…

Nhận được thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án, chúng tôi có mặt tại trụ sở Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng. Tại đây, bên cạnh nỗi vất vả, mỏi mệt thì niềm vui, sự phấn khích vẫn hiển hiện trên gương mặt của từng CBCS. Khi đề cập đến các tình tiết, nội dung trong chuyên án, Thượng tá Huỳnh Văn Bình - Phó trưởng Phòng CSĐTTP về MT CATP, người có nhiều thâm niên, dày dạn kinh nghiệm trong công tác điều tra cũng không khỏi bất ngờ trước các thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt mà các đối tượng đã sử dụng nhằm đối phó với lực lượng CA.

Theo Thượng tá Bình, thông tin về đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy được các TS Phòng CSĐTTP về MT phát hiện thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm từ tháng 1-2015. Từ thông tin này, TS tiếp tục theo dõi, giám sát thì phát hiện trên địa bàn thành phố đã hình thành một đường dây mua bán ma túy từ Hải Phòng về Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Điều khó khăn cho công tác xác minh nhân thân, lai lịch là đối tượng trong đường dây không phải là người địa phương. Vì vậy, chỉ sau thời gian ngắn, các đối tượng đã thiết lập được mối quan hệ với nhiều đối tượng trong và ngoài thành phố, có dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh quy mô lớn và rất phức tạp.

Trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo Phòng CSĐTTP về MT, tháng 3-2015, Chuyên án 315V được Giám đốc CATP Đà Nẵng đồng ý xác lập. Bước đầu triển khai chuyên án, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các TS đã “giải mã” được 2 đối tượng chính, đó là Võ Ngọc Phi (1993, quê xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Trịnh Hồng Hiệp (1987, trú P. An Biên, Q. Lê Chân, Hải Phòng).

Phi (trái) và Hiệp

Xác định được danh tính của hai đối tượng, TS tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trong và ngoài thành phố, đặc biệt là trao đổi thông tin với CA tỉnh Quảng Nam và CATP Hải Phòng thì được biết Võ Ngọc Phi là đối tượng đã có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, năm 2014 bị đưa đi cai nghiện tập trung. Riêng Trịnh Hồng Hiệp là đối tượng mang trên mình rất nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể, từ năm 2006 đến 2010, Hiệp bị xử phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; năm 2012 đến 2014, bị xử phạt 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và năm 2015 bị xử phạt hành chính 2 lần về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, mặc dù ở hai địa phương khác nhau, không quen biết nhưng khi gặp nhau ở Đà Nẵng, Phi - Hiệp đã kết nối với nhau và thiết lập nên đường dây mua bán trái phép ma túy với quy mô lớn.

Với “thâm niên” vào tù như… ăn cơm bữa, Hiệp đã học hỏi được khá nhiều mánh khóe, lọc lõi trong cách đối phó với cơ quan CA. Ngoài việc thay đổi chỗ ở thường xuyên, không đăng ký tạm trú, chọn các địa điểm mà lực lượng CA khó tiếp cận…, thì Hiệp còn “phát minh” ra nhiều chiêu thức tinh vi khác để đối phó. Nói như Thượng tá Huỳnh Văn Bình thì lúc đó nếu có bắt được đối tượng cũng rất khó để “cột” được y vào vòng pháp luật. Chính điều này đã làm mất rất nhiều công sức, thời gian của BCA, thậm chí có lúc chuyên án đi vào bế tắc.

Đầu tháng 12-2015, tức là sau 10 tháng xác lập chuyên án, các TS đã lần lượt bóc gỡ thủ thuật của đối tượng, đồng thời nắm được thông tin quan trọng là đối tượng vừa chuyển một lượng “hàng” lớn từ Hải Phòng vào Đà Nẵng chờ giao dịch. Nhận định thời cơ phá án đã đến, BCA quyết định phá án. Đêm 3, rạng 4-12, tại khách sạn Acadenmy (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), TS Đội 3 Phòng CSĐTTP về MT CATP lần lượt bắt quả tang hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với Võ Ngọc Phi, Trịnh Hồng Hiệp khi cả hai đang thuê phòng ở tại đây. Tang vật thu giữ gồm 125 viên thuốc lắc, 5g ma túy đá và một số tang vật liên quan. Đồng thời lập hồ sơ xử lý hành chính 4 đối tượng, trong đó có các “chân dài” là người tình của Phi và Hiệp liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nói về nguyên nhân đem lại thành công cho chuyên án, Thượng tá Huỳnh Văn Bình nhìn nhận: đó là nhờ sự kiên trì, bám sát, truy đối tượng đến cùng của TS tham gia BCA; đồng thời có sự chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất và sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ… Ngoài ra còn có sự phối hợp, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời giữa CA các đơn vị, địa phương trong và ngoài thành phố. “Dù có khó khăn, vất vả, dù đối tượng có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì với sự nỗ lực không ngừng, sự dấn thân đến cùng của từng CBCS cuối cùng cũng đi đến thành công” - Thượng tá Bình nói.

Doãn Nguyên Hưng