Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn chúc Tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trong Tết Nguyên đán

Thứ bảy, 21/01/2023 22:35
Trước thềm năm mới Quý Mão, tối 21-1 (30 tháng Chạp), đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong Tết Nguyên đán.
Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chúc Tết tại Trung đoàn Bộ binh 971.
Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn tặng quà lực lượng tuần tra 8394 phường Hải Châu 1.

Thăm và chúc Tết lực lượng tuần tra 8394 phường Hải Châu 1 và cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hải Châu, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn biểu dương, ghi nhận các thành tích đạt được trong năm qua của lực lượng Công an và an ninh cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong năm qua. Đánh giá quận Hải Châu là địa bàn tập trung dân cư đông, địa điểm thu hút du khách và thường xuyên diễn ra các hoạt động, sự kiện lớn của TP, đồng chí Trần Phước Sơn đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao và ma tuý. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy thế trận an ninh nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá cao các thành tích của Công an quận Hải Châu đã đạt được trong năm 2022.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Trần Phước Sơn đề nghị lực lượng Công an nói chung, Công an quận Hải Châu và các lực lượng tuần tra tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, không để xảy ra tình trạng đua xe, mất trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn tặng quà CBCS Công an quận Hải Châu tối 30 Tết Nguyên đán.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Trần Phước Sơn gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, bình an, tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chúc Tết tại Cảng hàng không Đà Nẵng.

Đến thăm và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nhà điều hành – Cảng hàng không Đà Nẵng, đồng chí Trần Phước Sơn đánh giá, du lịch thành phố năm qua có nhiều khởi sắc, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Cảng hàng không Đà Nẵng. Theo đó, sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh, Cảng hàng không Đà Nẵng cùng với các đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc mở lại dịch vụ hàng không, lượng du khách đến với TP qua Cảng xấp xỉ 8,6 triệu lượt khách. Trong dịp Tết, cnas bộ, công nhân viên, người lao động của Cảng đã tích cực trong việc phục vụ cho việc đi lại của người dân được thuận lợi, thông suốt.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chúc Tết tại Trung đoàn Bộ binh 971.

Cũng trong tối 21-1, Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Phước Sơn cũng đến thăm, chúc Tết Trung đoàn Bộ binh 971 đóng quân trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tại buổi chúc Tết, Phó Chủ tịch HĐND TP bày tỏ trong năm 2022, ngoài nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 971 đã giúp đỡ dân khắp phục hậu quả do bão lũ, cùng các đơn vị bạn khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hoà Sơn được lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm tới, Phó Chủ tịch HĐND TP thay mặt lãnh đạo TP mong muốn đơn vị tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và chính sách hậu phương đơn vị. Dịp này, đồng chí Trần Phước Sơn cũng tặng quà chúc mừng năm mới Trung đoàn 971.

M.VINH