Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm, làm việc tại Quảng Nam

Thứ năm, 05/09/2024 06:42

Ngày 4-9, Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn cùng Đoàn Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Sổm - Mạt Phôn - Xể Na làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Các đại biểu tham quan khu sản xuất, lắp ráp ô-tô của THACO.
Các đại biểu tham quan khu sản xuất, lắp ráp ô-tô của THACO.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổm - Mạt Phôn - Xể Na đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam có hơn 157 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Kông của Lào. Trên tuyến biên giới Việt - Lào có Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Cửa khẩu phụ Tây Giang; có 60 cột mốc và 7 cọc dấu bố trí trên địa bàn 14 xã biên giới thuộc hai huyện Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam) và 16 bản, cụm bản biên giới thuộc hai huyện Đắc Chưng, Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Vị trí địa lý của tỉnh Quảng Nam có tầm quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; là điểm ngắn nhất kết nối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khu vực Nam Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tỉnh Quảng Nam có quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị, gắn bó lâu đời với các tỉnh Nam Lào. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và các địa phương của Lào đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được các bộ, ngành Trung ương hai nước đánh giá cao, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổm - Mạt Phôn - Xể Na cùng đoàn công tác 2 nước đã khảo sát thực tế tại các nhà máy, xưởng sản xuất, lắp ráp ô tô của Tập đoàn Thaco và Khu kinh tế mở Chu Lai, cảng Tam Hiệp. Báo cáo với Đoàn công tác Quốc hội Việt Nam và Lào, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thaco cho biết, khởi điểm là sản xuất ô tô, nay đơn vịđã mở rộng sản xuất, kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp.

Tại Lào, đơn vị đang triển khai dự án nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn, tích hợp, tuần hoàn trên diện tích gần 27.000 ha.Trong đó, HAGL AGRICO Lào - thành viên của Tập đoàn Thaco đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội Lào đã giúp đỡ, tạo nhiều cơ chế thuận lợi để Tập đoàn phát triển nông nghiệp quy mô lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổm - Mạt Phôn - Xể Na cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Trường Hải - Thaco, đồng thời đánh giá cao quy mô và hiệu quả các dự án của tập đoàn này tại Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội Sổm - Mạt Phôn - Xể Na khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco đầu tư làm ăn tại Lào, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn công tác của hai Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã đến thăm Di tích Khu kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh và thắp hương tưởng niệm tại Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ.

ĐOÀN HỮU TRUNG