Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra các công trình trọng điểm
Sáng 8-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đã thị sát, kiểm tra tình hình thi công 2 công trình trọng điểm trên địa bàn Q.Liên Chiểu, gồm có: Dự án Trục 1 Tây Bắc và Dự án Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu. Cùng đi với Phó Chủ tịch UBND TP có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Y tế và lãnh đạo Q.Liên Chiểu.
Tại công trình Trục 1 Tây Bắc gồm có 3 hạng mục chính như sau: đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến giáp đường sắt Bắc – Nam dài 650m, đoạn từ đường sắt Bắc – Nam đến giáp QL1A (đường Nguyễn Lương Bằng) tại vị trí trước cổng KCN Hòa Khánh dài 812m, nút giao thông Trục 1 Tây Bắc với QL1A và đoạn nối từ QL1A đến giáp đường sắt Bắc – Nam nối với đường Nguyễn An Ninh dài 380m.
Đối với đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến giáp đường sắt Bắc – Nam, tính đến nay đã thi cong hoàn thành 500/650m, 150m còn lại chưa thi công được do vướng mặt bằng, còn 24 trường hợp thuộc diện giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng; đối với đoạn từ đường sắt Bắc – Nam đến giáp QL1A, đến nay vẫn chưa có đường vào khu vực này để thi công do 38 hộ dân thuộc diện giải tỏa đã ký vào biên bản bàn giao mặt bằng nhưng hiện vẫn chưa tháo dỡ nhà cửa; đối với nút giao thông Trục 1 Tây Bắc với QL1A và đoạn nối từ QL1A đến giáp đường sắt Bắc – Nam nối với đường Nguyễn An Ninh, đến nay đã thi công hoàn thành 360/380m, Chủ đầu tư đang xin cấp phép thi công đoạn qua đường sắt Bắc – Nam dài 20m để thông toàn tuyến.
![](https://filesdata.cadn.com.vn//filedatacadn/media/1200/2025/2/8/026.jpg)
Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Hoàng cho biết thêm trong thời gian qua, công trình này bị chậm trễ tiến độ do vướng mặt bằng và đề nghị UBND TP chỉ đạo Q.Liên Chiểu khẩn trương tiến hành công tác đền bù giải tỏa và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Về phía địa phường, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cho biết đang thực hiện quyết liệt công tác tiếp dân, vận động các hộ dân sớm thực hiện chủ trương giải tỏa của Nhà nước, đối với các hộ dân chây ỳ giải tỏa, UBND Q.Liên Chiểu sẽ tiến hành cưỡng chế…
Báo cáo với Phó Chủ tịch Trần Chí Cường, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng - Chủ đầu tư Dự án Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu, cho biết, công trình này gồm có các hạng mục chính sau đây: xây dựng mới Khối nhà đa chức năng với 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum có tổng diện tích sàn 16.178m2; xây mới Nhà truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn với diện tích 540m2; cải tạo khu nhà Khoa Nội cao 3 tầng với tổng diện tích 1.896m2, cải tạo khu nhà Khoa Ngoại – Sản cao 3 tầng với tổng diện tích hơn 2.200m2; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác được xây dựng, lắp đặt đồng bộ như: trang thiết bị y tế, trang thiết bị hành chính, cầu trên không nối các khu khám chữa bệnh, nhà lưu tử thi, nhà chứa rác, nhà máy xử lý nước thải, nhà bảo vệ, nhà để xe, bể nước ngầm, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, v.v…
Dự án quy mô 400 giường bệnh với tổng mức đầu tư gần 455 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Khởi công vào tháng 12-2023, tính đến nay, cong trình này đã thi công đạt hơn 44% khối lượng và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4-2025. Tuy nhiên, trong quá trình thi công Trung tâm Y tế Liên Chiểu, do vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bình thường nên mặt bằng thi công chật hẹp, bên cạnh đó, do cấu tạo địa chất công trình (từ - 6m) là đất sét pha, dẻo cứng phải bổ sung phương án khoan dẫn để ép cừ đã làm cho tiến độ Dự án bị chậm trễ khoảng 2 tháng.
![](https://filesdata.cadn.com.vn//filedatacadn/media/1200/2025/2/8/051.jpg)
Vì vậy, Chủ đầu tư đề xuất UBND TP cho gia hạn tiến độ hoàn thành công trình này đến tháng 7-2025, cộng thêm 2 tháng thi công các hạng mục cải tạo. Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế Liên Chiểu kiến nghị thêm, lượng người dân đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế này ngày càng tăng mạnh, trước đây, trung bình chỉ có 800 – 1.000 lượt người/ngày thì hiện nay đã tăng lên đến 1.200 – 1.400 lượt người/ngày và dự báo trong thời gian đến sẽ tăng lên nữa. Vì vậy, đề nghị UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và sớm hoàn thành, bàn giao cho Trung tâm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Trực tiếp thị sát, kiểm tra và trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, UBND Q.Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường yêu cầu Q.Liên Chiểu khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa, chậm nhất đến 29-3 phải hoàn thành công tác này, thông mặt bằng toàn tuyến phục vụ thi công công trình Trục 1, trước mắt, đến 15-2 phải có mặt bằng để nhà thầu tập kết xe máy, phương tiện, vật tư, v.v… phục vụ cho công tác thi công; đồng thời đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục xin phép và hoàn thành thi công tại các vị trí băng qua đường sắt Bắc – Nam.
Đối với Dự án Trung tâm y tế Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đồng ý với quan điểm của Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh về việc sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp cơ sở y tế này (giai đoạn 3) trở thành bệnh viện chuyên sâu, không chỉ phục vụ người dân Liên Chiểu mà cả khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Trước mắt, Chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu rà soát, xây dựng lại tiến độ và có kế hoạch thi công cụ thể, đặc biệt là tập trung, huy động máy móc, phương tiện, vật tư, nhân lực, v.v… tổ chức tăng ca tăng kíp, nhất là triển khai đồng bộ với gói thầu trang thiết bị y tế, chậm nhất đến trước ngày 2-9 phải hoàn thành xây dựng toàn bộ công trình Trung tâm y tế Liên Chiểu…
PHÚ NAM