Phố du lịch “không số”!

Thứ ba, 25/04/2023 08:13
- Phố du lịch không số là thế nào hả Tư Liên Chiểu?

Khu phố Nam Ô vẫn chưa có tên đường, chưa có số nhà.
Khu phố Nam Ô vẫn chưa có tên đường, chưa có số nhà.

- Chuyện là thế này, từ năm 2019, nghề làm nước mắm Nam Ô tại Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là một điểm du lịch có làng nghề nước mắm nổi tiếng, nhưng nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân trong khối phố Nam Ô 2 (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) vẫn chưa có số nhà, đường đi lối lại chưa có tên…!

- Hay khu dân cư ít hộ dân nên cơ quan chức năng chưa đặt tên đường, số nhà?

- Đâu có, khối phố Nam Ô 2 có 3 tổ dân phố với hơn 350 hộ dân, việc không có số nhà, tên đường gây nhiều khó khăn trong việc giao dịch, liên lạc. Người dân đã có ý kiến, đề xuất cách đây 2 năm, chính quyền địa phương cũng thông tin, triển khai xuống các tổ dân phố làm thủ tục cấp biển số nhà nhưng không hiểu sao tới nay vẫn chưa có.

- Chà khu dân cư không có tên đường, không có địa chỉ từng nhà dân thì quản lý địa bàn ra sao hè?

- Theo chính quyền địa phương, việc quản lý và liên hệ với các hộ dân thông qua Tổ trưởng các Tổ dân phố.

- Lỡ “bác Tổ trưởng” đi vắng vài ngày thì liên hệ với người dân bằng cách nào?

- Ừ, chưa tính tới tình huống đó!

- NXD tìm hiểu được biết, theo quy trình quản lý đô thị, công dân có yêu cầu cấp biển số nhà thì sẽ báo cáo tổ dân phố, sau đó tổ dân phố báo cáo lên UBND phường. Sau đó, UBND phường sẽ kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, trình lên UBND quận phê duyệt và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại ở khối phố Nam Ô 2 cho thấy quy trình này vẫn chưa được địa phương thực hiện đến nơi đến chốn.

N.X.D