Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thứ ba, 30/05/2023 07:30
Từ năm 2021 đến nay, thực hiện quy chế phối hợp, Công an phường Bồng Sơn và các xã Ân Thạnh, Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã tập trung lực lượng, bám sát địa bàn, tuần tra đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Công an phường Bồng Sơn ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trong đêm khuya.
Công an phường Bồng Sơn ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trong đêm khuya.

Tuy nhiên, lợi dụng khu vực giáp ranh, thời gian qua một số băng nhóm thanh thiếu niên và các loại tội phạm đã gây ra hàng chục vụ đánh nhau bằng hung khí, tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, hình thành một số "điểm nóng" phức tạp về ANTT, nhất là khu vực cầu Phú Văn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp khó lường.

Theo thống kê, từ tháng 8-2021 đến nay, Công an phường Bồng Sơn đã phát hiện 4 vụ tổ chức, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay trên địa bàn phường và tại khu vực giáp ranh, bắt giữ 10 đối tượng; ngăn chặn kịp thời 2 băng nhóm thanh thiếu niên gồm 13 đối tượng tổ chức đánh nhau bằng hung khí; trong đó nhóm thứ nhất gồm 4 đối tượng đến từ Hoài Ân, nhóm thứ hai gồm 9 đối tượng đến từ các phường Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân của thị xã Hoài Nhơn.

Công an phường Bồng Sơn và xã Ân Mỹ phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt (1987, ở xã Ân Mỹ) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại vùng núi giáp ranh thôn Long Quang (xã Ân Mỹ) và khu phố Thiết Đính Nam (phường Bồng Sơn); gọi hỏi, răn đe, xử phạt hành chính 14 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Trương Thanh Lâm- Trưởng Công an phường Bồng Sơn, vẫn còn một số vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội liên quan đến các đối tượng ở địa bàn giáp ranh chưa được phát hiện kịp thời. Bởi các đối tượng đến địa bàn khác để thực hiện hành vi vi phạm, gây khó khăn trong công tác truy bắt, điều tra, xử lý.

Trước tình hình trên, cuối tháng 4-2023, chính quyền và Công an phường Bồng Sơn, các xã Ân Thạnh, Ân Mỹ tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh. Quy chế gồm 3 chương 12 điều, quy định rõ về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, phương pháp, trách nhiệm của từng địa phương trong công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tình hình, vụ việc, tội phạm; trong công tác xử lý, giải quyết tình hình vụ việc, đối tượng; tuần tra, kiểm soát và truy bắt đối tượng, làm sạch địa bàn giáp ranh...

Đại tá Võ Văn Thạnh- Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn nhìn nhận, quy chế này tạo cơ chế thống nhất để quá trình trao đổi phương thức, nghiệp vụ phòng, chống các loại tội phạm ở vùng giáp ranh thời gian tới hiệu quả hơn.

D.B.S