Phối hợp thực hiện hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU

Thứ bảy, 06/12/2025 06:50

Thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các ban, ngành địa phương, việc triển khai kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đạt được những hiệu quả tích cực.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống IUU trên các tàu cá.
Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống IUU trên các tàu cá.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15-10 đến 2-12-2025, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và chính quyền địa phương, Công an, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng và Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng. Các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm chuyên ngành, phổ biến, quán triệt xây dựng ý chí quyết tâm đến 100% cán bộ, chiến sĩ.

Trong đợt cao điểm, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức 247 đợt tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU trực tiếp cho hàng nghìn lượt người dân, chủ tàu và ngư dân. Trong đó có 43 đợt tuyên truyền cho 2.688 người dân, 22 đợt cho 106 hộ/248 người dân, và 182 đợt cho 154 tàu cá/613 ngư dân.

Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy: Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về IUU và các hoạt động của Vùng Cảnh sát biển 2 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng; trao tặng 180 suất quà (tổng trị giá 65 triệu đồng), 777 lá cờ Tổ quốc, 20 áo phao, cùng nhiều sổ tay và tờ rơi tuyên truyền khác nhằm động viên bà con bám biển đúng pháp luật; đã tiếp cận, tuyên truyền pháp luật cho 399 tàu cá Việt Nam với 3.123 thuyền viên.

Song song với đó, Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động 23 tàu, xuồng các loại thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các khu vực được phân công. Qua đó kiểm tra 306 tàu cá hoạt động trên biển, xử phạt vi phạm hành chính 87 tàu cá với vi phạm quy định về khai thác thủy sản. Bắt giữ 2 tàu cá vi phạm nghiêm trọng về khai thác IUU và 2 tàu cá có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nhằm rút kinh nghiệm đợt cao điểm vừa qua cũng như đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, chiều 3-12, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, để nâng cao kết quả thực hiện đợt cao điểm trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách các đợt cao điểm, chống khai thác IUU, trọng tâm là chấm dứt hoàn toàn hoạt động vi phạm khai thác IUU trước khi Ủy ban Châu Âu (EC) sang thanh tra lần thứ 5.

Thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản-Biển đảo các tỉnh, thành phố để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra, vào cảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ tàu cá, ngư dân, quản lý cảng cá, chủ cơ sở, doanh nghiệp tàu thu mua thủy sản... chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, ANTT trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

TRẦN TÂN