Phối hợp triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, ghi đề

Thứ bảy, 10/06/2023 07:05
Ngày 9-6, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, qua quá trình nắm tình hình trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Đào Ngọc Diệu chủ mưu, cầm đầu nên đã xác lập chuyên án 322D.
Đào Ngọc Diệu và Trương Trần Ngọc Hưng
Đào Ngọc Diệu và Trương Trần Ngọc Hưng

Lúc 16 giờ ngày 6-6, nhận thấy thời điểm thích hợp để triệt phá nên Đội CSHS đã chia các tổ công tác đồng loạt kiểm tra chỗ ở các đối tượng Đào Ngọc Diệu (1987, trú P. Phường Hòa Khê); Trương Trần Ngọc Hưng (1987, trú P. Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê); Trương Kim Luân (1994, trú P. Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam); Phan Hoàng Thanh Công (1987, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu); Hồ Diệu Hoa Lài (1988) và Lê Văn Quang (1990, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê).

Qua khám xét, phát hiện và thu giữ số tiền khoảng 45 triệu đồng, 14 điện thoại di động các loại, hơn 700 trang tài liệu về hành vi cá độ bóng đá, ghi số đề nên đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Ngọc Diệu và Trương Trần Ngọc Hưng. Đội CSHS Công an quận Thanh Khê hiện đang củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM