Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Thứ tư, 05/04/2023 07:00
Ngày 4-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đồng chủ trì Hội nghị.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Hội nghị.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả các mặt công tác trong quý I-2023, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an TP đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác Công an. Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn TP được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trấn áp; kỷ cương xã hội được tăng cường. Công tác đấu tranh, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, Công an TP đã điều tra làm rõ 94/112 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,9%), bắt xử lý 183 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 1,66 tỷ đồng. Bắt, vận động 8 đối tượng truy nã trong nước và 2 đối tượng truy nã nước ngoài. Khởi tố 9 vụ/23 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 78 vụ, 78 đối tượng trên lĩnh vực môi trường; phát hiện, bắt giữ 73 vụ/123 đối tượng ; xử lý 488 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt Công an TP đã triển khai Kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan shisha, bóng cười tạo hiệu ứng răn đe mạnh trong xã hội, tình trạng sử dụng shisha, bóng cười không còn công khai, tràn lan như trước, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản hơn 22.400 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 14.700 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, 111 trường hợp vi phạm trên đường sắt. Hoạt động của lực lượng 911, 8394 được duy trì hiệu quả.

Thời gian tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện, các ngày lễ lớn trên địa bàn TP. Trước mắt là phối hợp với Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân diễn ra tại TP Đà Nẵng sắp tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, nêu lên các kết quả nổi bật đã đạt được trong quý I và một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới như: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nêu lên một số vấn đề đáng chú ý về an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao và đề xuất kiến nghị giải quyết; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy nã tội phạm, chất lượng đội ngũ điều tra viên, hướng dẫn Công an xã, phường thực hiện quy định trong công tác tố tụng theo chức năng nhiệm vụ được giao; Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần xây dựng Đảng bộ Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; Phòng Cảnh sát kinh tế nêu ý kiến về công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ thời gian qua; kiến nghị đối với công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá cao ý kiến tham luận và yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành chương trình, các chỉ tiêu công tác được giao năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá những kết quả, thành tích Công an TP đạt được trong các mặt công tác và khẳng định, những kết quả, thành tích ấy đã góp phần quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trên cơ sở đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ các đối tượng và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt trong đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nêu một số vụ việc điển hình xảy ra tại TP Đà Nẵng và đề nghị Công an TP tham gia ý kiến để TP và các quận, huyện, sở ngành hoàn thiện quy chế, khắc phục các lỗ hổng trong quy trình, quy định phân cấp, phân quyền nhằm ngăn chặn tình trạng tham ô, tham nhũng.

Đối với đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá cao nỗ lực của Công an TP trong thời gian qua đã đấu tranh mạnh với loại tội phạm này và kịp thời thông tin, thông báo nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng để người dân cảnh giác và nhấn mạnh: "Một mình phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao là không đủ sức. Các sở ngành liên quan cần chung tay, có các cuộc họp để thống nhất quy chế phối hợp trong phòng, chống loại tội phạm này và cần huy động thêm các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin vào cuộc", đồng thời nêu thực trạng hiện nay là các quy định an toàn và thủ tục hành chính trên lĩnh vực PCCC yêu cầu quá cao khiến người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đề nghị Công an TP kiến nghị với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Bộ Công an để tháo gỡ vấn đề này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên cơ sở vừa đảm bảo yêu cầu an toàn vừa phục vụ phát triển, kinh doanh.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

MAI VINH