Phòng ngừa tội phạm từ địa bàn cơ sở

Thứ bảy, 10/09/2022 16:32
Đầu năm 2022, xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký Quyết định công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2019-2021. Trong đó, lực lượng Công an xã (CAX) với nhiều nỗ lực đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục giữ vững tiêu chí 19.2 về “Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) xã hội nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phước bắt quả tang “cẩu tặc” Huỳnh Trần Phúc cùng tang vật.
Chủ tịch UBND xã Hòa Phước khen thưởng lực lượng CAX trong công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Từ thực tiễn cho thấy, để giữ vững tiêu chí này, từ đầu năm đến nay, lực lượng CAX Hòa Phước đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những vấn đề trọng điểm, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT. Cùng với việc giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, cán bộ CAX Hòa Phước còn phụ trách từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cũng như thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa… Điển hình, qua công tác quản lý cư trú, rà soát nhân hộ khẩu trên địa bàn, CAX Hòa Phước phát hiện, bắt giữ Phạm Bạch Hồng (1967, trú Q. Gò Vấp, TPHCM), đối tượng bị Công an Q. 10 (TPHCM) truy nã về hành vi “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” từ năm 1995…

Theo Đại úy Nguyễn Bá Nhất- Phó trưởng CAX Hòa Phước, ngoài mô hình “Cụm liên kết vùng giáp ranh về ANTT” với P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và các P. Điện Ngọc, Điện Thắng Bắc, xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), địa phương còn nhiều mô hình tự quản khác như: “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thôn tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Tộc họ không có con, em nông dân vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy”, “Zalo phòng chống tội phạm”… đã phát huy tính hiệu quả; lực lượng 8394 xã còn nỗ lực tuần tra khép kín địa bàn, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chính nhờ vậy mà qua thông tin phản ánh, lực lượng 8394 mật phục, bắt quả tang Huỳnh Trần Phúc (1984, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang vận chuyển 2 con chó bị đánh bả vào Quảng Nam tiêu thụ; xóa tụ điểm đánh bầu cua ăn thua bằng tiền liên quan đến 10 đối tượng; đẩy đuổi nhiều nhóm thanh thiếu niên trong và ngoài địa phương tụ tập nửa đêm ăn nhậu, gây rối trật tự công cộng; kịp thời hỗ trợ chữa cháy 4 vụ cháy nhỏ trong khu dân cư… Lão nông Nguyễn Hiển (thôn Tân Hạnh) phấn khởi trải lòng: “Nhiều năm gần đây, lực lượng tuần tra của CAX đêm nào cũng làm nhiệm vụ, ngoài việc ngăn ngừa tội phạm còn góp phần nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Dần dần, nhiều gia đình hình thành thói quen trước khi ngủ đều đóng cửa cẩn thận, nhờ vậy không còn xảy ra tình trạng mất trộm như trước nữa”.

Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phước bắt quả tang “cẩu tặc” Huỳnh Trần Phúc cùng tang vật.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Trần Bùi Quốc Bình cho biết, xác định công tác phòng ngừa tội phạm là rất quan trọng, nên lực lượng CAX thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong việc quản lý địa bàn và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản bảo vệ bình yên thôn, xóm; địa phương cũng có hình thức khen thưởng, động viên với những tin báo có giá trị về ANTT. Cùng với đó là lắng nghe, nắm bắt dư luận của quần chúng nhân dân để xác định vấn đề bức xúc mới nổi và có đối sách phù hợp... Ở cơ sở, mọi việc từ “con cá đến lá rau” người dân đều gọi đến lực lượng CAX nên việc giải quyết mâu thuẫn nếu không thấu tình, đạt lý sẽ dễ gây mất đoàn kết. Vì vậy, quan điểm của địa phương lấy công tác phòng ngừa là chính, không để phát sinh điểm nóng và phức tạp về tình hình ANTT; góp phần cho vùng giáp ranh này mãi bình yên, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

VY HẬU