Công an tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác bảo đảm ANTT

Thứ sáu, 30/09/2022 13:48
Ngày 30/9, tại thành phố Gia Nghĩa, Công an tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Trung tướng Lao Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thuộc tỉnh Đắk Nông lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an 2 tỉnh... 
Công an 2 tỉnh và đại biểu chụp hình lưu niệm
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Trung tướng Lao Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021, 2022 mặc dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hợp tác giữa các bên; tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển. Sự hợp tác giữa Công an 2 tỉnh đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh, góp sức vun đắp, xây dựng cho tình hữu nghị giữa 2 nước, 2 tỉnh ngày càng bền vững tốt đẹp...

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu hai bên đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả và trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác giữa Công an 2 tỉnh trong thời gian tới với mục tiêu bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri, trong đó chú trọng phối hợp bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm ở địa bàn biên giới và giải quyết vấn đề lừa đảo, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động...

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trao tặng quà cho lãnh đạo Công an tỉnh Mondulkiri

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Trung tướng Lao Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã ký biên bản hội nghị với những nội dung phối hợp chặt chẽ, sâu sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng luật pháp mỗi quốc gia, qua đó, góp phân xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa Công an hai tỉnh nói riêng, hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia nói chung ngày càng bền vững và tiếp tục phát triển toàn diện hơn nữa theo đúng phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”...

Giám đốc Công an 2 tỉnh ký biên bản hội nghị về hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tiếp theo

Nhân dịp này, lãnh đạo, đại biểu của Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri đã dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo, đại biểu của Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, trong khuôn khổ của hội nghị, chiều ngày 29/9, Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia - 2022.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ của Hội nghị:

Một số hình ảnh buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao
Công an 2 tỉnh và đại biểu chụp hình lưu niệm

Hồng Long- Bá Hiển