"Ông già cứu hộ" người Úc huấn luyện kỹ năng cho Đội cứu hộ biển Đà Nẵng

Thứ sáu, 10/03/2023 15:23
Từ ngày 9 đến 12-3, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bắt đầu khóa huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cứu nạn cho các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn bãi biển dưới sự hỗ trợ của ông David Field -tình nguyện viên cứu hộ người Úc và các thành viên thuộc Hiệp hội cứu hộ nước này.
Đà Nẵng đang bắt đầu mùa du lịch biển với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế
Các buổi huấn luyện bắt đầu bằng việc chạy bộ khởi động trên cát để làm nóng cơ thể

Tham gia khóa đào tạo này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm biển của Đà Nẵng sẽ được hướng dẫn nâng cao kỹ năng sơ cứu CPR (hồi sinh tim phổi), sử dụng phao cứu hộ, chạy, bơi, vận chuyển nạn nhân, phòng chống đuối nước dành cho trẻ em.

Sau đó là xuống nước thực hiện các kỹ năng theo giáo án được đưa ra

Cùng với đó là cách nhận biết dòng chảy, tín hiệu cứu hộ, vận chuyển, nhận định tình trạng nạn nhân trong khi có sự cố đuối nước, bị nước cuốn xa bờ... Ngoài những kỹ năng đơn lẻ, đội viên của Đội cứu hộ, cứu nạn cũng được huấn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, theo ca trực để xử lý hiệu quả đối với từng sự cố cụ thể.

Các bài huấn luyện được thực hiện trong lúc người dân, du khách tắm biển giúp các thành viên nâng cao kỹ năng tìm kiếm, đánh giá tình huống trong mọi điều kiện

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, với sản phẩm du lịch biển độc đáo đã thành thương hiệu, việc chuyên nghiệp hóa lực lượng cứu hộ, cứu nạn là rất cần thiết.

Giáo án chương trình huấn luyện do ông David Field - tình nguyện viên cứu hộ người Úc đưa ra. Ông là người gắn bó nhiều năm với việc tập huấn, nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển, khu nghỉ dưỡng miền Trung. Nhiều người gọi ông là "ông già cứu hộ"

Những kinh nghiệm thực tế từ các thành viên của Hiệp hội cứu hộ Úc là rất hữu ích để lực lượng cứu hộ bãi biển Đà Nẵng chủ động trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong mọi tình huống.

Thực hiện kỹ năng chuyển người đuối nước từ biển lên bờ
Sơ cấp cứu đúng động tác đối với người đuối nước đảm bảo hiệu quả trong "thời gian vàng"

Dưới sự chỉ huy của ông David Field, các thành viên của Hiệp hội Cứu hộ Úc sẽ chia lớp huấn luyện ra thành từng nhóm để vừa kiểm tra kỹ năng làm việc độc lập vừa hiệu quả trong phối hợp phân công nhiệm vụ đối với từng tình huống cụ thể. Những nội dung nào chưa đạt lần đầu sẽ được yêu cầu thực hiện lại đến khi thuần thục, kể cả các chỉ số về sức bền của từng người

Dù là những chàng trai lực lưỡng, khỏe mạnh nhưng các thành viên của Đội cứu hộ biển Đà Nẵng cũng "bở hơi tai" với giáo án của chương trình đặt ra

Cộng sự của ông David Field là các thành viên của Hiệp hội Cứu hộ Úc vừa thị phạm các động tác vừa tỉ mỉ ghi lại các thông số, mức hoàn thành giáo án của từng thành viên Đội cứu hộ biển Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vào mùa hè, các bãi biển thu hút rất đông lượng khách du lịch tới vui chơi, tắm biển. Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị cho sự kiện khai trương mùa du lịch biển với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Du khách quốc tế check in bãi biển Đà Nẵng

Khung giờ trực cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng: Mùa hè từ 04h30 đến 19h00; mùa đông từ 05h00 đến 18h30. Khu vực tắm biển là khu vực được giăng phao giới hạn an toàn, có nhân viên cứu hộ trực và hướng dẫn khách tắm. Ban quản lý khuyến cáo người dân không nên tắm biển ngoài thời gian quy định; nên tắm tại khu vực giăng phao an toàn, có nhân viên trực cứu hộ.

Đà Nẵng đang bắt đầu mùa du lịch biển với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế

Ban đã tăng cường lực lượng giám sát, đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển, nhất là vào các thời gian thấp điểm và khu vực được phép tắm biển. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh truyền thông, hệ thống loa phát thanh ven biển để mọi người cùng hiểu rõ các quy định khi đến tham quan tại các bãi biển du lịch.

Công Khanh