Pháo hoa thắp sáng Đà Nẵng trong đêm đại nhạc hội Take me to the Sun

Chủ nhật, 10/07/2022 08:57
Tối 9-7, đại nhạc hội Take me to the Sun do Tập đoàn Sun Group cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức đã mang tới bên bờ sông Hàn một đêm nghệ thuật sôi động và hoành tráng với sự góp mặt của những nghệ sỹ hàng đầu. Màn trình diễn pháo hoa quy mô sau nhiều năm cũng khiến người dân và du khách vô cùng phấn khích.

Diễn ra tại Quảng trường Vòng quay Mặt trời Sun Wheel – Công viên Châu Á (Asia Park), đại nhạc hội Take me to the Sun là chương trình nghệ thuật lớn nhất và được trông đợi nhất trong chuỗi “Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Summer Festival 2022”

Từ Công viên Châu Á nhìn về phía trung tâm thành phố
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia đại nhạc hội diễn ra tại Công viên Châu Á

Chương trình do đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam dàn dựng. Dấu ấn không thể hòa lẫn của vị đạo diễn tài ba, kết hợp cùng ekip quy tụ những tên tuổi lớn như nhạc sỹ Huy Tuấn đã thực sự biến đại nhạc hội trở thành một điểm hẹn của văn hóa và nghệ thuật giải trí đẳng cấp, tạo nên sức hút riêng cho du lịch Đà Nẵng 2022.

Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt Nam hiện tại

Từ sân khấu, âm nhạc đến các yếu tố nghệ thuật của đại nhạc hội đều bật lên chủ đề “Sống như ánh mặt trời”, dẫn dắt khán giả qua từng lớp lang cảm xúc, hướng đến câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc sau những khó khăn đại dịch.

Sân khấu độc đáo với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Thiết kế sân khấu của đại nhạc hội là một trong những điểm nhấn thể hiện rõ nhất chủ đề với tạo hình 5 hành tinh hội tụ về mặt trời - chính là Vòng quay Sun Wheel - “con mắt của Đà Nẵng”. Tại đây, những tiết mục nghệ thuật đẳng cấp đã lần lượt được “bung” theo đúng ý đồ nghệ thuật, để gói ghém đủ 5 chương nhạc hội, tương ứng với 5 hình thức âm nhạc đặc sắc, tạo nên dòng chảy cảm xúc từ êm ái, du dương cho đến sôi động và bùng cháy.

Người dân, du khách phấn khích với các tiết mục biểu diễn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, ngay khi có chủ trương mở cửa lại từ giữa tháng 3-2022, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét, nhiều hoạt động, sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức trong năm 2022 như: Lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng, Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á – Routes Asia 2022, Lễ hội du lịch Golf châu Á Đà Nẵng 2022… Đặc biệt năm nay, điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được du khách bình chọn xếp vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á do Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & Leisure công bố và Top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022 do TripAdvisor, website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ công bố.

Sân khâu đại nhạc hội được thiết kế mở và hiện đại

"Với thông điệp "Tận hưởng lễ hội và âm nhạc, tận hưởng nắng vàng biển xanh, tận hưởng ẩm thực phong phú và đặc sắc" diễn ra trong 2 tháng từ 11-6 đến 15-8, Lễ hội "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022" là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc quy mô cấp thành phố được tổ chức nhằm tạo sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong nước và quốc tế", ông Minh cho hay.

Đêm đại nhạc hội có sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Karik, Văn Mai Hương…Khép lại chương nghệ thuật ấn tượng của đêm nhạc, khán giả đã phấn khích trong màn pháo hoa kéo dài 15 phút, gợi nhắc về những mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF hoành tráng đã từng thắp sáng thành phố sông Hàn những mùa hè trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Một số hình ảnh màn pháo hoa đặc sắc trong đêm đại nhạc hội:

Màn pháo hoa nhìn từ trên cao khiến Đà Nẵng càng thêm lung linh
Hình ảnh gợi nhớ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF
Màn tạo hình độc đáo với Vòng xoay Mặt trời
Từ Công viên Châu Á nhìn về phía trung tâm thành phố

Sau đại nhạc hội, các đêm Carnival đường phố Sun Fest vẫn tiếp tục diễn ra vào mỗi tối thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, trên tuyến đường mới Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Ngã 3 Võ Văn Kiệt, đối diện nhà hàng Mỹ Hạnh đến Ngã 3 đối diện khách sạn Loseby), tiếp tục là trải nghiệm không thể bỏ qua và là điểm nhấn cho mùa du lịch hè bất tận tại thành phố sông Hàn.

Bảo Nam

Chương 1 khai màn là phần trình diễn đặc biệt kết hợp 5 loại hình âm nhạc/trình diễn của 3 vùng miền với Múa Chăm, Dân ca Trung Bộ, Dân ca Quan họ và Dân ca Nam bộ, thể hiện bản sắc văn hoá đầy tự hào của người Việt và dẫn dắt về hình tượng bình minh mọc trên biển, chiếc thuyền ra khơi hướng về phía mặt trời ở phần kết.

Sang đến chương 2, nhóm Oplus xuất hiện trên sân khấu tiếp tục truyền tải thông điệp chương trình thông qua ca khúc "Mặt trời Việt Nam" do nhóm nhạc tự sáng tác để ca ngợi tình người, cổ vũ tinh thần chống dịch ở Đà Nẵng trong những ngày thành phố chịu tác động bởi dịch bệnh. Tiếp nối, Oplus cùng các vũ công đem tới ca khúc đặc biệt "Take me to the Sun" với màn song ca đầy bất ngờ từ ca sỹ Văn Mai Hương.

Sau những giây phút mãn nhãn và thăng hoa trong cảm xúc với màn trình diễn công nghệ độc đáo, khán giả được sôi động với chương 3 mang chủ đề nhạc Hiphop và Âm nhạc đường phố. Ca sỹ OnlyC đã mở đầu cho chương nhạc sôi động này với ca khúc “Tuyệt Vời Đà Nẵng”. Đây là sản phẩm mà Sở Du lịch Đà Nẵng đã tâm huyết thực hiện, phối hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ Only C – một người con Đà Nẵng, với mong muốn gọi mời, lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách ghé thăm thành phố và yêu mến vùng đất, con người nơi đây. Ngay sau những giai điệu về Đà Nẵng, rapper tài năng Karik cùng ca sỹ OnlyC tiếp tục thắp lửa sân khấu Sun Wheel bằng những bản hit đình đám như “Yêu là tha thứ”, “Quan trọng là thần thái”, “Người lạ ơi”, “Vì đời ta khác”…

Sau Hiphop và âm nhạc đường phố, chương 4 và chương 5 của Take me to the Sun mang đến dòng âm nhạc tạo sự bùng nổ cao là Rock Crossover và EDM. Dàn nghệ sỹ sở hữu cái tôi nghệ thuật độc đáo và mạnh mẽ, có cá tính như Ngũ Cung, Tùng Dương, Thu Minh,…lần lượt xuất hiện, thể hiện các bản nhạc mang những âm tiết nhanh, mạnh, “đốt cháy” sân khấu rực rỡ của đêm nhạc bằng các ca khúc khiến khán giả không ngừng nhún nhảy và hòa âm theo như “Nếu điều đó xảy ra”, Chiếc khăn Piêu (Tùng Dương, - Ngũ Cung), Sống như ta 20, Đường Cong, Mashup “Yêu mình anh- Đừng yêu” (Thu Minh)… “Diệu kỳ Việt Nam” với sự góp mặt trình diễn của toàn bộ những nghệ sỹ “đinh” của Đại hội gồm ca sỹ Thu Minh, Tùng Dương, Văn Mai Hương và nhóm nhạc Oplus là món quà âm nhạc cuối cùng mà Đại nhạc hội gửi tới khán giả.

Khép lại những chương nghệ thuật ấn tượng của đêm nhạc

Sau đại nhạc hội, các đêm Carnival đường phố Sun Fest vẫn tiếp tục diễn ra vào mỗi tối thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, trên tuyến đường mới Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Ngã 3 Võ Văn Kiệt, đối diện nhà hàng Mỹ Hạnh đến Ngã 3 đối diện khách sạn Loseby), tiếp tục là trải nghiệm không thể bỏ qua và là điểm nhấn cho mùa du lịch hè bất tận tại thành phố sông Hàn.

Cùng với đó, tháng 8 tới đây, Sun Group cũng sẽ mang Lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế Take me to the Sun tới Công viên châu Á (Asia Park), nối dài chuỗi Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng. Ngoài ra, từ nay tới hết tháng 8/2022, Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng... tại Sun World Ba Na Hills vẫn tiếp tục khuấy động mùa hè trên thành phố biển miền Trung.