Phóng sự ảnh: Bãi Sậy-Sông Đầm, nét mộc mạc giữa chốn thị thành

Thứ ba, 15/03/2022 01:03

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9-7), Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức hoạt động đón khách tham quan, trải nghiệm di tích Bãi Sậy - Sông Đầm – Địa đạo Kỳ Anh (từ ngày 7 đến 14-7). Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa vào dịp hè, ngày lễ và sự kiện của ngành du lịch, văn hóa. Trong những ngày qua, nhiều du khách trong và ngoài địa phương đã đến tham quan Bãi Sậy-Sông Đầm, nơi còn lưu giữ nét hoang sơ, mộc mạc giữa chốn thị thành. Vùng Bãi Sậy - Sông Đầm có diện tích tự nhiên hơn 180ha, kéo dài từ xã Tam Thăng đến xã Tam Phú, P.An Phú (TP Tam Kỳ). Vẻ hoang sơ của Bãi Sậy - Sông Đầm được tạo nên bởi nhiều yếu tố như hệ thủy sinh, hệ sinh thái mặt nước, hệ sinh thái trên bờ với hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Mới đây, một đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc)- loài chim thuộc diện nguy cấp có tên trong Sách đỏ Việt Nam với hàng trăm con đã rủ nhau về cư trú tại đây. Người dân thường nói: “Đất lành chim đậu”- đây được xem là điểm nhấn mới thu hút khách của khu du lịch này, đồng thời cũng là tín hiệu vui mở ra cho ngành du lịch Tam Kỳ. HẢI HOÀNG - B.BÌNH

Du khách đi thuyền tham quan vẻ đẹp hoang sơ nơi Bãi Sậy – Sông Đầm.
Người dân làng chài Vĩnh Bình (xã Tam Thăng) chèo ghe quăng chài bắt cá trên Sông Đầm trong sáng mai.
Người dân chèo ghe chở lúa trên Sông Đầm.
Mùa hoa sen, hoa súng bên dòng Sông Đầm.
Đến thả lưới bắt cá bên dòng Sông Đầm yên bình.
Thời gian gần đây, hàng trăm con cò ốc quý hiếm rủ nhau kéo về sinh sống tại Sông Đầm.
Du khách đi thuyền tham quan vẻ đẹp hoang sơ nơi Bãi Sậy – Sông Đầm.