Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ tư, 30/04/2025 10:46

Ngày 30/4, tại khu vực phía trước Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ngay từ rạng sáng, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã sẵn sàng, đại biểu dự lễ và các tầng lớp nhân dân tham gia đã có mặt đông đủ từ rất sớm.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được tổ chức trọng thể từ 7h ngày 30/4, tại trục đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm.
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdes Mesa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ làm Trưởng đoàn; các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các chính đảng, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc Diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - với khát vọng cháy bỏng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta mãi khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh cùng toàn thể lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như người Việt Nam ở nước ngoài, đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình, thủy chung, son sắt của anh em, đồng chí và bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ, với khát vọng cháy bỏng bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, trên khắp mọi miền Tổ quốc “từ Mục Nam quan đến Mũi Cà Mau”, cả dân tộc chung sức đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược và nơi đâu cũng ghi dấu sự dũng cảm, hy sinh và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Nung nấu ý chí sắt đá “giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước”, quân dân ta đã giành thắng lợi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non sông về một mối. (Xem toàn diễn văn tại đây...)

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, lực lượng pháo lễ sẽ sử dụng 18 khẩu pháo 105mm (gồm 15 khẩu chính thức và 3 khẩu dự bị) để chào mừng. Đội pháo này sẽ thực hiện 21 loạt bắn trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đúng 8h5 phút, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lên phát lệnh điều hành buổi diễu hành, diễu binh.

Chương trình được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -1

Tiếp đó, các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào Lễ đài. Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, thể hiện cội nguồn văn hóa, ý chí, khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

54 trai tài, gái giỏi, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Phát huy truyền thống vẻ vang, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tiếp theo là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Diễu binh, diễu hành tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc -0

Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của các lực Lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Tiếp theo là xe khối Quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho QĐND Việt Nam và Dân quân tự vệ. Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Diễu binh, diễu hành tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc -0

Tiếp sau khối quân nhạc, là khối sĩ quan đại diện năm cánh quân. Cách đây 50 năm, trong những ngày tháng Tư lịch sử, năm cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng đồng loạt tiến vào Sài Gòn.

Diễu binh, diễu hành tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc -0

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển ngày càng lớn mạnh, giành chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc; đánh đuổi, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây đắp nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Hiện nay, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ, ngoài hải đảo xa xôi; luôn chắc tay súng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hoà Trung Phi, Nam Xu đăng, A-bi-ây và Trụ sở Liên hợp quốc; để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, lực lượng Gìn giữ hoà bình của Quân đội luôn đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lan toả giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hoà bình; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Diễu binh, diễu hành tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Nổi bật trong đội hình diễu binh diễu hành, lực lượng CAND tham gia 13 khối diễu binh và 5 khối đứng. Các khối diễu binh của lực lượng CAND đại diện cho lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát cơ động, nữ Cảnh sát đặc nhiệm, nữ Cảnh sát giao thông, kỵ binh, Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, không quân CAND, Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo vệ ANTT ở cơ sở…

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Dẫn đầu các khối diễu binh của lực lượng CAND anh hùng là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Ra đời trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -1
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Đặc biệt, phần diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các khối đại diện lực lượng vũ trang 3 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -1
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Khối Hồng kỳ với những lá cờ đỏ thắm, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non song về một mối.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0

Tham gia đội hình diễu hành có khối đại diện các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử. Đây là những cá nhân, tập thể trung thành với Tổ quốc, với Chủ nghĩa xã hội; có thành tích đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực, cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và nền độc lập, tự do của nước nhà; cùng các nhân chứng lịch sử tiêu biểu, là những bậc tiền bối và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến, cứu nước.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -1
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -2

Tham gia đội hình diễu hành còn có các lực lượng đã góp công làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, đội ngũ công - nông, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tầng lớp nhân dân và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đang ngày đêm góp sức xây dựng đất nước ta “Ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu chuyện đầy cảm xúc của vị tướng phát biểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Khoác áo lính từ năm 1966, là chiến sĩ hành quân từ Bắc vào Nam chiến đấu, vào sinh ra tử trong 3 cuộc chiến tranh, đối với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, hai chữ “hòa bình” chính là “tài sản” quý nhất vào ngày hôm nay.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ bảo rằng, mình còn sống chính là đặc ân bởi chiến tranh thì “cái chết là lẽ thường”. Và hôm nay, được đứng trước hàng triệu người Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, đại diện cho hàng triệu người lính đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vị tướng 79 tuổi đã không khỏi xúc động tự hào.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đại diện cho hàng triệu cựu chiến binh trên cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/2025.

Trong dòng hồi ức của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, những ngày tháng 4/1975 vẫn là thời gian đẹp nhất. Thời điểm đó, ông cùng Trung đoàn 88 tách khỏi Quân khu 8, về trực thuộc Bộ Tư lệnh Đoàn 232 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sáng 30/4/1975, Trung đoàn 88 đã làm chủ toàn bộ đoạn đường từ cầu Ông Thìn đến Nam huyện Bình Chánh, chuẩn bị đánh vào khu vực cầu Chữ Y. 11 giờ 30 phút, Đài phát thanh Sài Gòn đưa tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

“Đang trên đường tiến công, nghe tiếng Sài Gòn giải phóng, không ai nói được câu nào, chỉ ôm nhau khóc vì quá sung sướng. Gác lại niềm hạnh phúc trong ngày đại thắng, Trung đoàn 88 chúng tôi nhận lệnh tiến công đánh chiếm các mục tiêu trọng điểm trong nội đô như Tổng nha Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân. Điểm cuối cùng là Kho quân vụ số 18 và kho xăng Nhà Bè”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ kể.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã kết thúc sau 50 năm nhưng trong trái tim của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ còn hằn sâu những vết thương không sao xóa nhòa được. Trên cơ thể chằng chịt thương tích của ông hiện vẫn còn những mảnh đạn chưa thể lấy ra khiến ông mất 61% thương tật. Một mảnh đạn găm trên đầu khiến tóc không thể mọc được và một mảnh nằm sát động mạch trên vùng nách phải.

Kể về cuộc tiến công giải phóng miền Nam, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ rưng rưng, ông nhớ các má, các chị, các em bỏ hết cuốc cày đồng áng trở về nhà kiếm gạo nấu cơm, sẵn sàng bắt hết cả đàn gà cho bộ đội ăn. Ngày đi, má nắm tay, ôm chặt từng người chúc thắng lợi trở về.

“Hôm nay, sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hơn ai hết, nhân dân ta đều biết rõ "cái giá của hòa bình" và hiểu rằng hòa bình là vô giá, là thời gian quý báu mà mỗi chúng ta dốc sức dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ với chủ đề “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra từ 6h30 – 7h tại sân khấu lễ kỷ niệm với sự phối hợp thực hiện của Cục nghệ thuật biểu diễn, Đoàn quân nhạc của Bộ Công an, Đoàn nghi lễ của Bộ Quốc phòng.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm.

Chương trình có sự tham gia của gần 2.000 người, trong đó 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lực lượng Công an bảo đảm ANTT.
Màn biểu diễn trống hội với chủ đề: “Bản hùng ca toàn thắng” do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện, với 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an trình diễn.

Mở đầu chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là màn biểu diễn trống hội với chủ đề: “Bản hùng ca toàn thắng” do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện, với 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an trình diễn.

Tiết mục biểu diễn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua đó, khẳng định sức mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước, bảo vệ Nhân dân.

Tiếp theo là màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” do Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chỉ đạo nội dung. Màn xếp hình nghệ thuật do các nghệ sĩ, chiến sĩ QĐND biểu diễn.

Các ca khúc: Giải phóng miền Nam; Đất nước trọn niềm vui; Màu hoa đỏ; Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh; Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Đất nước vươn mình; Nối vòng tay lớn…

Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

6h25-6h55:

- Biểu diễn trống hội.

- Biểu diễn múa súng kết hợp quân nhạc.

- Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật.

6h55-7h:

- Tiêu binh vào vị trí, các lực lượng vào vị trí.

- Khối Quân nhạc đứng cử nhạc theo kịch bản chương trình lễ.

Từ 7h:

- Lễ chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Phát biểu đại diện chiến sĩ.

- Phát biểu đại diện thế hệ trẻ.

- Chương trình diễu binh, diễu hành

Người dân đổ về trung tâm trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm

Từ tờ mờ sáng 30/4, các tuyến đường dẫn về trung tâm TP Hồ Chí Minh đã rộn ràng dòng người đổ về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Khắp các ngả đường như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ,… người dân mang theo cờ Tổ quốc, háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Người dân xuyên đêm ngồi đợi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Người dân xuyên đêm ngồi đợi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ đêm 29/4, hàng ngàn người dân từ đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để chờ dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4. Nhiều người mang theo chiếu, bạt, gối đầu tạm nghỉ ngay trên các vỉa hè dọc đường Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Pasteur, Bến Bạch Đằng… Trong ánh đèn đường vàng nhạt, những nhóm người già, trẻ em, thanh niên nằm nghỉ sát nhau trò chuyện thâu đêm, tạo nên một khung cảnh vừa bình dị, xúc động.

Đêm không ngủ đón mừng Đại lễ 30/4

Một số người tranh thủ chợp mắt, số khác thức trò chuyện, chia sẻ cảm xúc háo hức trước thời khắc thiêng liêng. Lực lượng chức năng thường xuyên đi tuần, nhắc nhở đảm bảo an ninh, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định chỗ nghỉ ngơi.

Gia đình chị Đạt.
Gia đình chị Đạt.

Công an TP Hồ Chí Minh trắng đêm đảm bảo ANTT Đại lễ 30-4

Dọc các trục đường chính, lực lượng Công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ và TNXP túc trực, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm tại đường Lê Duẩn (trước Hội trường Thống Nhất). An ninh trật tự được đảm bảo nghiêm ngặt, các điểm chốt được bố trí sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng Công an đảm bảo ANTT.
Lực lượng Công an đảm bảo ANTT.
Lực lượng Công an bảo đảm ANTT.
Lực lượng Công an bảo đảm ANTT.

Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ, cờ đỏ sao vàng tung bay trên cao, rợp sắc đỏ thắm, như tô điểm cho ngày hội non sông. Trong không khí trang nghiêm, nồng ấm, thể hiện niềm tự hào sâu sắc của người dân thành phố mang tên Bác trong ngày trọng đại của đất nước.

Hòa Bình đẹp lắm!

Chị Phạm Thị Hồng Trang có mặt tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 20h tối để tìm chỗ đẹp, đây là lần thứ 2 Trang cùng chồng đi xem diễu binh. Kế hoạch này cũng được chuẩn bị từ tuần trước với đầy đủ mọi thứ được mang theo như nước uống, bánh, quạt, ghế, áo mưa, sạc dự phòng... và đặc biệt không thể thiếu những lá cờ đỏ sao vàng, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Trang cho biết: "Hôm nay nhiều người mặc áo đỏ sao vàng hơn, không khí rất là vui, nhộn nhịp. Riêng em cũng có một hồi hộp... Đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời của vợ chồng em khi được sống và chứng kiến khoảnh khắc tự hào của đất nước 50 năm chỉ có một lần”.

Vợ chồng Hồng Trang sắm cho mình một cặp áo đỏ sao vàng ngồi bên đường chờ đoàn diễu binh đi qua.

Với nhiều người trẻ, việc được chứng kiến sự kiện diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất là một trong những cách để thể hiện lòng yêu nước cũng như lan tỏa thông điệp "Hòa bình đẹp lắm!".

Theo CAND

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích trong kỷ nguyên mới

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trân trọng giới thiệu nội dung diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Truyền hình trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2025) sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 30-4.

Tập trung cao độ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5-2025, phát động phong trào thi đua “Lực lượng CAND tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số“ và học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Hội nghị tổ chức trực tuyến từ Bộ Công