Phụ nữ nông thôn thi đua “Dân vận khéo”

Thứ tư, 29/11/2023 10:00
Những thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) hơn 10 năm qua không thể không nhắc đến sự tham gia, đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn (chiếm tỷ lệ 55% dân số). Họ hiện diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và để lại những dấu ấn đậm nét thông qua các phong trào thi đua “Dân vận khéo”…
Phụ nữ xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tích cực thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”.
Phụ nữ xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) làm sạch đường làng, xây dựng vùng nông thôn xanh.

Xuất phát từ tình hình thực tế của một huyện thuần nông, các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động, sáng tạo và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở để tăng cường tập hợp thu hút hội viên, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển toàn diện. Để triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Phụ nữ Hòa Vang đã phát động nhiều mô hình như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ, hội viên trong phong trào “Dân vận khéo” đều được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm, tập trung chỉ đạo. Trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động, Hội đã căn cứ vào thời điểm, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương để chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp thiết thực, hiệu quả, như thường xuyên tổ chức các hội thi “Phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em”, “Bình đẳng giới và nói không với bạo lực gia đình”, “Phụ nữ làm việc tốt, nói lời hay”… nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên.

Ngoài công tác hỗ trợ vốn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội còn cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Phân loại rác thải tại nguồn” ở các xã Hòa Tiến, Hòa Châu; “Nuôi heo nhân ái” ở xã Hòa Khương; “Thu gom phế liệu giúp phụ nữ nghèo” ở xã Hòa Nhơn; “Quỹ hỗ trợ nữ sinh nghèo vượt khó” ở xã Hòa Phong; “Đồng hành với phụ nữ nghèo” ở xã Hòa Phước… Còn ở xã Hòa Sơn, tỷ lệ hộ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn chiếm 50% tổng số hộ nghèo toàn xã, trong đó có nhiều hộ đặc biệt khó khăn. Cho nên, cứ mỗi dịp hè, Hội Phụ nữ xã cùng các Chi hội trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động trợ lực cho học sinh nghèo, hộ phụ nữ đơn thân khó khăn có con đi học bằng nguồn kinh phí tích cóp từ các hoạt động thiết thực như hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, thu gom ve chai, phế liệu. Mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng mỗi suất quà lại đầy ắp sự kỳ vọng của các bậc mẹ, chị trong hành trình giúp các em chinh phục tri thức…

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Đà Nẵng - cử chỉ đẹp, sống văn minh”, “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa”, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục có nhiều sáng tạo trong các hoạt động của hội với nhiều giải pháp thiết thực. Nhờ đó, mọi hoạt động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đều có sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ. Họ không chỉ nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp công góp sức thực hiện mô hình trồng chuối lấy lá, xây dựng vườn trái cây tập trung, hưởng ứng ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, chống rác thải nhựa… mà còn tự nguyện tham gia vào các địa chỉ tin cậy, tổ phòng chống baọ lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH và gia đình chính sách neo đơn, trải nghiệm tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng...

Phụ nữ xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tích cực thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”.

Giờ đây về các vùng nông thôn Hòa Vang, hình ảnh đường làng thông thoáng ngày thêm nhiều. Từ chỗ đổ rác thải tự do ở bờ ao, ven đường hay góc vườn gây ô nhiễm môi truờng, ô nhiễm nguồn nước, đến nay các thói quen đó đã dần loại bỏ. Các hội viên phụ nữ cũng như người thân trong gia đình đã dần hình thành thói quen “mới” là không vứt rác bừa bãi, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định theo đúng tiêu chí “sạch nhà, sạch ngõ, sạch làng quê” nhằm mang lại một môi trường sống thân thiện, an toàn trong tương lai... “Trong cuộc sống hằng ngày, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Họ không chỉ “một nắng hai sương” với công việc chăn nuôi, đồng áng, vừa lo việc nhà, vừa đảm trách việc xã hội mà không phải lúc nào cũng có sự đồng cảm nhất định. Vậy nhưng, dường như ai cũng gắn bó với công việc của hội, đoàn thể. Những công việc tưởng chừng như nhỏ bé đó đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi diện mạo quê hương hôm nay” - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Nhơn Phan Thị Thu Hồng ghi nhận.

Vy Hậu