Phúc "dần" và cuộc đại náo tại Sao bi-a

Thứ ba, 07/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau gần 2 tháng tích cực xác minh, tháng 1-2012, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã chứng minh làm rõ nhóm côn đồ hung hãn có hành vi đánh người gây thương tích và hủy hoại tài sản tại CLB Sao bi-a số 139-Triệu Nữ Vương (thuộc  địa bàn P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu). Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự manh động của các băng, nhóm hoạt động phi pháp, ảnh hưởng xấu đến ANTT ở địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ đơn trình báo của bị hại và kết quả xác minh, nội dung vụ việc bước đầu được làm rõ như sau: Khoảng 22 giờ ngày 11-11-2011, Nguyễn Xuân Phúc (1984, “Phúc Dần”, trú tổ 16, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng 6 thanh niên khác đến chơi bi-a tại bàn số 16 của CLB Sao bi-a. Có 4 người chia làm 2 phe trực tiếp chơi, Phúc cùng 3 người còn lại đứng xem. Một lúc sau, thấy Phúc nhảy lên ngồi trên bàn bi-a bên cạnh nên chị Lê Thị Hồng Gấm - nhân viên phục vụ đến nhắc nhở Phúc đứng xuống đất để tránh bị nghiêng bàn. Nghe xong, Phúc không tiếp thu mà văng tục và hăm dọa nên chị Gấm bỏ đi. Thấy vậy, anh Nguyễn Tất Hòa cũng là nhân viên phục vụ tiếp tục đến nhắc nhở thì bị Phúc bất ngờ đấm vào mặt làm anh Hòa dập môi, chảy máu. Đánh xong, Phúc nhảy xuống khỏi bàn bi-a, đạp và xô ngã 2 bàn để ly uống nước làm vỡ một số ly rồi cùng 2 người khác đi thẳng đến quầy tính tiền. 

 Nguyễn Xuân Phúc  

Tại quầy thu ngân lúc này có chị Nguyễn Thị Diễm Tuyền (quản lý), Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Dung (nhân viên phục vụ) đang ngồi. Khi đến sát, Phúc nhìn chị Mai hỏi: “Mi là chủ quán hả?”. Nghe chị Mai trả lời không phải, lập tức Phúc chụp lon bia còn nguyên nước để trên mặt bàn ném chị Mai nhưng không trúng. Sau đó, Phúc tiếp tục cầm bàn chông ghim giấy đánh chị Mai, chị Tuyền. Không dừng lại ở đó, Phúc tiếp tục chắp hai tay sau lưng đi một vòng quanh các bàn bi-a trong CLB rồi quay lại chỗ bàn tính tiền. Thấy chị Tuyền cầm điện thoại bấm số, Phúc nghĩ là gọi cho CA đến giải quyết nên buông lời thách thức và chộp lấy 3 trái bi-a ném vào mặt chị Tuyền. Một trái trúng phía sau phần đầu gây sưng tấy và tê nhức. Một trái làm hỏng bảng chấm điểm điện tử CLB. Kế tiếp, Phúc cầm bàn chông ghim giấy ném về phía chị Tuyền và các nhân viên ngồi trong quầy thu ngân, trúng vào hồ cá cảnh thủy tinh để trên mặt bàn. Nước hồ cá đổ văng vào làm hư hỏng các loại máy điện tử để tại quầy tính tiền như: máy vi tính, máy chấm công, đầu ghi hình camera... Sau khi đập phá tài sản của CLB Sao bi-a, Phúc cùng những người trong nhóm bỏ ra về. Theo kết luận của Hội đồng Định giá tài sản TP Đà Nẵng, tổng thiệt hại do Phúc gây ra tại CLB Sao bi-a là 3.480.000 đồng.

Từ kết quả điều tra, ngày 12-1-2012, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Xuân Phúc về hành vi “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1, điều 143 BLHS. Trong quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự, Phúc bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 20-1, Phúc bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã toàn quốc. Theo thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, Phúc là đối tượng hình sự nổi, thường xuyên tụ tập băng nhóm vi phạm pháp luật và coi thường kỷ cương, phép nước. Năm 2001, Phúc bị TAND Q. Thanh Khê xử 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2005 tiếp tục bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 40 tháng tù cùng về tội danh này. Với bản chất lưu manh, côn đồ, sau 2 lần cải tạo giam giữ, Phúc vẫn không cải tà quy chính, khi trở về địa phương tiếp tục tái phạm với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

... và lệnh truy nã về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc đang lẩn trốn ở đâu sớm ra trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bài, ảnh: P.V