Phương án chi tiết phân luồng lưu thông qua Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

Thứ năm, 02/04/2015 08:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chính thức ký ban hành Công văn số 2290/UBND-QLĐTh về việc hướng dẫn, tuyên truyền phương án lưu thông qua Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế sau khi công trình chính thức thông xe, đưa vào khai thác sáng 29-3-2015.

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Cụ thể, đối với tầng mặt đất nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, lưu thông theo hướng 2 bên đường sắt Bắc Nam theo các hướng: từ TP Huế đi Khu đô thị Tây Bắc (sau khi nhánh thứ 4 – Trục I Tây Bắc hoàn thành, trung tâm TP Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại. Người đi bộ và xe đạp có thể lưu thông qua đường sắt bằng cầu bộ hành. Ở tầng mặt đất, các loại phương tiện lưu thông bình thường, chỉ cấm các loại phương tiện lưu thông có chiều cao vượt quá 4m và các loại phương tiện kéo moóc, kéo sơ mi rơ-moóc.

Đối với cầu vượt tầng 1 (vòng xuyến), trừ việc cấm người đi bộ lưu thông lên cầu, mọi phương tiện được phép lưu thông bình thường theo tất cả các nhóm lưu thông trừ hướng đi Khu đô thị Tây Bắc đang triển khai thi công.

Đối với cầu vượt tầng 2 (cầu dây văng), lưu thông theo hướng từ TP Huế đi trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Tại tầng 2, cấm tất cả các xe thô sơ và người đi bộ lưu thông lên cầu, các loại phương tiện khác được phép lưu thông bình thường. 

Đặc biệt, trong giờ cao điểm (buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ) cấm ô-tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông vào đường Điện Biên Phủ (hướng vào trung tâm TP Đà Nẵng) theo nội dung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 6-9-2014 của UBND TP.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chính thức ký ban hành Công văn số 2291/UBND-QLĐTh về việc điều chỉnh lộ trình các tuyến cố định và xe buýt đi qua Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-4-2015, lộ trình các tuyến cố định phía Nam đến và đi từ Bến xe trung tâm được phép lưu thông qua Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế theo chỉ dẫn của lực lượng hướng dẫn giao thông và biển báo giao thông tại khu vực. Riêng các tuyến xe buýt điều chỉnh lộ trình cụ thể như sau:

* Tuyến số 1: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An có chiều đi: Bến xe Trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần Phú - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - cầu Trần Thị Lý - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - Bến xe Hội An.  Chiều về: Bến xe Hội An - Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn - cầu Trần Thị Lý - Bạch Đằng - Phan Đình Phùng - Yên Bái - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm.

* Tuyến số 2: Kim Liên - chợ Hàn có chiều đi: Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Phú - Bạch Đằng. Chiều về: Bạch Đằng - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng -Nguyễn Văn Cừ.

* Tuyến số 3: Bến xe Trung tâm - Ái Nghĩa có chiều đi: Bến xe Trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Ông Ích Khiêm - Hoàng Diệu - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Hòa Cầm - Quốc lộ 14B - ngã ba Hòa Đông - ngã ba Ái Nghĩa - cầu Ái Nghĩa - ngã tư Ái Nghĩa - Bến xe Đại Lộc (bến mới). Chiều về: Bến xe Đại Lộc (bến mới) - ngã tư Ái Nghĩa - cầu Ái Nghĩa - ngã ba Ái Nghĩa - ngã ba Hòa Đông - Quốc lộ 14B - Hòa Cầm - Cách Mạng Tháng Tám - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Hoàng Diệu - Ông Ích Khiêm - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm.

* Tuyến số 6: Bến xe Trung tâm - Phú Đa (Duy Xuyên) có chiều đi: Bến xe Trung tâm - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Hàm Nghi - Lê Đình Lý - Nguyễn Tri Phương - Trưng Nữ Vương - Duy Tân - Núi Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Hòa Cầm - Quốc lộ 1 - ĐT610 - Phú Đa.          Chiều về: Phú Đa - ĐT610 - Quốc lộ 1 - Hòa Cầm - Cách Mạng Tháng Tám - Núi Thành - Duy Tân - Trưng Nữ Vương - Nguyễn Tri Phương - Lê Đình Lý - Hoàng Hoa Thám - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm.

* Tuyến số 9: Thọ Quang - Quế Sơn có chiều đi: Nguyễn Phan Vinh - Ngô Quyền - Cầu Rồng - Bạch Đằng - Quang Trung - Trần Phú - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Trường Chinh - Quốc lộ 1 - Ngã ba Hương An - ĐT611 - TT Đông Phú - Bến xe Quế Sơn. Chiều về: Bến xe Quế Sơn - TT Đông Phú - ĐT611 - Ngã ba Hương An - Quốc lộ 1 - Trường Chinh - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Bạch Đằng - Quang Trung - Trần Phú - Cầu Rồng - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh.

Xe buýt hoạt động trên các tuyến số 1, 2, 3, 6 di chuyển thông qua cầu vượt tầng 2 để đi thẳng từ đường Tôn Đức Thắng qua đường Điện Biên Phủ và ngược lại.  Xe buýt hoạt động trên tuyến số 9 di chuyển thông qua vòng xuyến tầng 1 để đi từ đường Điện Biên Phủ qua đường Trường Chinh và ngược lại.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng có ý kiến thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại nội dung Công văn số 942/SGTVT-GĐ&QLCL ngày 24-3-2015 về việc  hướng dẫn, phân luồng giao thông khi đưa dự án nút giao thông Ngã ba Huế vào sử dụng và thu hồi hệ thống biển báo phân luồng phục vụ trong quá trình thi công dự án.

Vân Khánh