Phương Tây có “âm mưu” khi trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba

Thứ sáu, 10/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là nhận định của tờ “Thời báo Hoàn cầu” phụ trang của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 9-12. Báo này còn cho rằng, phương Tây chống lại Bắc Kinh và lợi dụng Giải Nobel Hòa bình để nhắm vào ý thức hệ của người Trung Quốc. 

 Lưu Hiểu Ba. Ảnh chụp năm 2005. Ảnh: AFP

Trung Quốc đã phản ứng một cách giận dữ đối với quyết định hồi tháng 10 của Ủy ban Nobel trao Giải Noble Hòa bình năm 2010 cho phạm nhân  đang bị cầm tù Lưu Hiểu Ba. Trong một bài bình luận, tờ “Thời báo Hoàn cầu” viết: “Phương Tây đã thể hiện óc sáng tạo lớn trong việc âm mưu chống phá Trung Quốc. Phương Tây sử dụng Giải Nobel Hòa bình năm nay để công kích ý thức hệ Trung Quốc, nhằm hủy hoại môi trường phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Phương Tây đã không ngừng quấy rối Trung Quốc với đủ mọi mánh lới, như Giải Nobel Hòa bình”.

Về việc trao giải, Hãng tin Nga RIA-Novosti cho biết, Trung Quốc và đại diện của 18 quốc gia sẽ không đến dự lễ trao Giải Nobel Hòa bình năm 2010, dự định được tổ chức ở Oslo vào hôm nay (10-12). Trong danh sách các nước từ chối tham dự lễ trao Giải Nobel Hòa bình ngoài Trung Quốc còn có Nga, Kazakstan, Ukraine, Philippines, Ai Cập, Cuba, Việt Nam... Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du cho biết “hơn 100 nước” ủng hộ Trung Quốc đã tẩy chay lễ vinh danh Lưu Hiểu Ba. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho hay, có 19 nước từ chối tham dự với nhiều lý do khác nhau, trong khi Algeria và Sri Lanka chưa trả lời.

Trong khi đó tại Trung Quốc, song song với việc gia tăng sức ép, kêu gọi các nước tẩy chay lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Oslo  ngày 10-12 sắp tới, Bắc Kinh đã lập ra giải “Khổng Tử Hòa bình”, với hy vọng làm đối trọng với Giải Nobel Hòa bình. Giải “Khổng Tử Hòa bình” đầu tiên này được trao cho ông Liên Chiến - cựu Phó Tổng thống Đài Loan hôm 9-12. Một thông tin khác cũng cho hay, các bức điện ngoại giao của Mỹ mới được trang mạng WikiLeaks công khai ngày 9-12 cho thấy, giới chức Mỹ, trong đó có Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh dưới thời cựu Tổng thống G.W.Bush Clark Randt, đã hối thúc Trung Quốc trả tự do cho Lưu Hiểu Ba vài tuần sau khi nhân vật này bị bắt giữ lần đầu tiên hồi cuối năm 2008, và khăng khăng bảo lưu quan điểm này bất chấp phản đối của Bắc Kinh.

Lê Diệu Nguyên